Thursday, March 28, 2024

Vụ Vũ ‘Nhôm’: Hỏi gì công an cũng nói ‘đang điều tra’

HÀ NỘI (NV) – Bị bắt giữ ở Singapore ngày 28 Tháng Mười Hai, 2017, sau đó áp giải về Hà Nội hôm 4 Tháng Giêng 2018, cho đến nay Bộ Công An CSVN vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho nhiều thắc mắc của các cơ quan truyền thông, về vụ Vũ “Nhôm.”

Truyền thông tại Việt Nam hôm 15 Tháng Giêng, 2018, tường thuật về cuộc họp báo “thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2017” và tại đây “nhiều phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi ‘Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.’”

Tuy nhiên đại diện của Bộ Công An CSVN, Trung Tướng Trần Đăng Yến, phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, đều trả lời “đang điều tra” hay “đang làm rõ.”

Báo Người Lao Động tường thuật: “Về việc tại sao Vũ ‘nhôm’ bị khởi tố về tội danh làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, vì sao Vũ ‘nhôm’ có tới 3 hộ chiếu khi bị bắt giữ tại Singapore, Bộ Công An có làm rõ những người liên quan giúp Vũ ‘nhôm’ bỏ trốn hay không?…”

Các câu hỏi này, được Tướng Trần Đăng Yến, cho biết “cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Vũ ‘nhôm.’”

Ông Yến nói thêm rằng, “trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, không nên nghĩ một cách đơn giản là làm doanh nghiệp thì không liên quan gì đến bí mật quốc gia để bị khởi tố về tội làm lộ bí mật nhà nước.”

“Thực tế rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ về hưu hay những người bình thường mà cứ nghĩ là không liên quan gì đã bị khởi tố về hành vi đó.”

Vẫn theo lời ông Trần Đăng Yến được báo Người Lao Động tường thuật: “Đối với Phan Văn Anh Vũ, hiện nay, ngoài hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước còn nhiều hoạt động kinh tế đang được điều tra, công an đang tiếp tục làm rõ, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Trả lời thêm câu hỏi về việc mạng xã hội lan truyền tấm thẻ cho thấy Vũ “nhôm” là một “sĩ quan an ninh,” ông Yến nói rằng, “kể cả tấm thẻ của Vũ ‘nhôm’ lan truyền trên mạng xã hội đang nằm trong quá trình điều tra vụ án, tới đây khi có kết quả sẽ có thông tin cụ thể.”

Như vậy, dù là “trả lời họp báo” nhưng phía Bộ Công An CSVN đã không tiết lộ thêm bất cứ điều gì về Vũ “Nhôm” một tay “mafia đỏ” trùm bất động sản ở Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều câu hỏi mà dư luận chưa có câu trả lời là “làm sao Vũ ‘Nhôm’ biết bị khám xét và có thể bị bắt mà bỏ trốn. Ông ta dựa vào thần thế nào để ‘hớt’ hơn ba chục nhà và đất vốn là tài sản công” đều ở những vị trí và trị giá từ “vàng” đến “kim cương” ở Đà Nẵng để biến chúng thành những dự án sanh lợi “khủng.” Hai trong số những nhà đó được “biếu” cho ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành Ủy kèm theo xe Toyota làm ông này bị cách chức.

Từ vụ khám xét nhà Vũ “Nhôm” hôm 21 Tháng Mười Hai, 2017, rồi sau đó ra lệnh truy nã, người ta mới thấy báo chí trong nước đua nhau đưa thông tin về vụ bán 31 nhà đất công sản tại Đà Nẵng đều ở những vị trí từ “vàng” đến “kim cương.” Cùng với đó là những bới móc lại đại dự án khu đô thị Đa Phước lấn lấp biển với những sai trái từ xây dựng bất hợp pháp đến mua cát hút lậu ở cửa Đại, gây sạt lở và đại họa cho Hội An.

Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc hành vi “làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 của Luật Hình Sự CSVN mà nếu bị bắt và bị kết án có thể bị đến 15 năm tù. Tuy nhiên, ông ta chỉ là một doanh nhân sao có thể “làm lộ bí mật nhà nước?” Và có thế lực nào đằng sau chống lưng để ông ta tung hoành?

Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là chủ tịch công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Theo thống kê của Sở Xây Dựng Đà Nẵng, Bắc Nam 79 chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua. (KN)

Người bênh, kẻ chống ông Đinh La Thăng trên các trang mạng xã hội

MỚI CẬP NHẬT