Wednesday, April 24, 2024

Vương Đình Huệ ‘diễn’ màn cấy lúa để tuyên truyền ‘bí thư gần dân’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều báo nhà nước đồng loạt đăng phóng sự hình cho thấy ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, đang tạo dáng bưng mạ, đứng trên xe máy cấy ở cánh đồng tại huyện Thạch Thất.

Trong những hình ảnh đăng trên báo đảng hôm 19 Tháng Hai, có thể thấy nhiều phóng viên được bố trí để chụp hình, quay video tuyên truyền về việc bí thư Hà Nội “gần dân.”

Ông Vương Đình Huệ (phải), bí thư Thành Ủy Hà Nội, tạo dáng bưng mạ. (Hình: Viết Thành/Zing)

Báo Zing tường thuật, hành động của Bí Thư Huệ “là để động viên người dân phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19.”

“Ông Vương Đình Huệ mong muốn bà con phấn đấu cấy xong vụ xuân ngay trong Tháng Hai để tranh thủ điều kiện thời tiết. Ông chúc bà con một vụ mùa bội thu, đồng thời tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cùng thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ kép,” báo Zing viết thêm.

Trước ông Huệ, theo thông lệ, vào dịp đầu Xuân hằng năm, truyền thông nhà nước tường thuật việc đương kim chủ tịch nước CSVN dự lễ Tịch Điền, ngồi trên máy cày ở cánh đồng cùng nông dân. Sự kiện này được phục dựng theo tích vua Lê Hoàn cùng văn võ bá quan tổ chức cày Tịch Điền dưới chân núi Đọi vào năm Đinh Hợi 987.

Tuy vậy, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời đột ngột, người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng không còn khỏe và hạn chế xuất hiện ngoài trời do bị đột quỵ, lễ Tịch Điền hai năm gần đây đã không còn có sự hiện diện của chủ tịch nước.

Hồi năm 2019, ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng CSVN, được ghi nhận thay ông Trọng thực hiện nghi thức xuống đồng cùng nông dân trong lễ hội Tịch Điền.

Năm 2020, sự kiện này diễn ra mà không có sự hiện diện của bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào.

Sau Đại Hội 13, dựa vào hình ảnh “top 4” được báo nhà nước đăng tải, ông Vương Đình Huệ đang được suy đoán sẽ ngồi ghế chủ tịch Quốc Hội CSVN, thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy vậy, ghế mới của ông Huệ chỉ ngã ngũ sau khi nhà cầm quyền CSVN tổ chức bầu cử Quốc Hội khóa mới vào ngày 23 Tháng Năm tới đây.

Ông Vương Đình Huệ (trái) đứng trên xe máy cấy. (Hình: Hà Nội Mới)

Trong những tuần qua, Bí Thư Huệ thu hút sự chú ý của truyền thông khi liên tục lấn lướt vai trò của ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, trong việc chỉ đạo chống COVID-19 trên địa bàn.

Theo tường thuật của báo Hà Nội Mới, ông Huệ đi thị sát công tác cách ly tại khách sạn Somerset West Point, nơi phát hiện một người đàn ông Nhật tử vong vì COVID-19, tiếp đó chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó có quận Tây Hồ “phải tăng cường mọi biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT