Friday, March 29, 2024

Xe chở công an hưu trí lật trên đèo, hơn 23 người thương vong

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Xe chở đoàn công an hưu trí huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, từ Đà Lạt về Nha Trang thì đâm vào vách núi, lật trên đèo Khánh Lê đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, làm ba người chết, hơn 20 người bị thương.

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 9 giờ sáng 12 Tháng Năm, xe đò đi trên quốc lộ 27C (hướng Đà Lạt đi Nha Trang) khi đến xã Xuân Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ bị lật khiến hai người chết tại chỗ, một người tử vong sau khi đến bệnh viện, và hơn 20 người bị thương.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 31 người là cán bộ hưu trí công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đang trong chuyến du lịch từ Đà Lạt đi về Nha Trang.

Kể với báo Lao Động, ông Lương Đình Lự, một nạn nhân đi trên xe, cho biết đoàn đi theo công ty du lịch bay từ Hà Nội vào Đà Lạt từ ngày 10 Tháng Năm.

Nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Sáng 12 Tháng Năm di chuyển xuống Nha Trang, vừa xổ đèo thuộc địa phận Khánh Hòa thì xe loạng choạng, chòng chành rồi rất nhanh đâm vào ta luy và lật ngang. Khi tôi hoàn hồn thì thấy rất nhiều người bị bay ra khỏi xe, những người ngồi bên trái bị nặng nhất. Có thể là xe bị mất lái hay lỗi gì đó. May khu vực bị nạn có núi chắn chứ nếu xuống một chút nữa thì tất cả chúng tôi đã bay xuống vực rồi,” ông nói.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, nhận định ban đầu của công an cho biết, khi đến đèo Khánh Lê, xe bị mất thắng, đâm vào vách núi, lật nghiêng trên đường.

Còn theo báo Tuổi Trẻ, có thể do tài xế chạy đường đèo không quen, thắng gấp nên xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu gộp dài, ở độ cao 1,000 mét so với mực nước biển.

Tại hiện trường trường, chiếc xe đò loại 30 chỗ lật ngang, trượt một đoạn dài khoảng 30 mét nằm sát vách núi. Cửa kính xe vỡ rơi khắp mặt đường, ghế và nhiều bộ phận trên xe hư hỏng, nặng nhất là phần đầu xe.

Đưa xe gặp nạn về  công an huyện Khánh Vĩnh để phục vụ điều tra. (Hình: Thanh Niên)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Xáng, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa, cho biết đến 12 giờ trưa cùng ngày, khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe tại đèo Khánh Lê sáng cùng ngày.

Ngoài ba người chết, trong số các nạn nhân, có ba nạn nhân bị thương nặng ngưng tim, gãy cột sống cổ, dập nát tay, chấn thương lồng ngực. Các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Số còn lại bị chấn thương tay, chân… đã được khám lâm sàng và chuyển về các khoa chữa trị.

Theo báo Thanh Niên, đến 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày, công an đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, giải tỏa hiện trường, đưa xe gặp tai nạn về trụ sở công an huyện Khánh Vĩnh để phục vụ điều tra. (Tr.N)

>
Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Triển lãm hội hoạ “50 Năm Nhìn Lại” Nguyễn Đồng – Nguyễn Thị Hợp

MỚI CẬP NHẬT