Friday, March 29, 2024

Xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum, tài xế chết, 19 người bị thương

KON TUM, Việt Nam (NV) – Chiếc xe chở khách loại giường nằm ở tỉnh Hà Nam chạy đến đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, bất ngờ lao xuống vực sâu 70m khiến tài xế chết tại chỗ, 19 người khác bị thương.

Báo Người Lao Động tường thuật: “Khoảng 2 giờ 30, khuya ngày 1 Tháng Ba, tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi), quê Hà Nam, lái xe khách giường nằm 45 chỗ từ Hưng Yên đến Gia Lai. Khi chạy đến đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, chiếc xe bất ngờ húc gãy lan can ven đường rồi lao xuống vực sâu khoảng 70 mét.”

“Nằm ở giường phía sau ghế tài xế, nạn nhân Trần Văn Dần (32 tuổi), ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết lúc chuẩn bị qua khúc cua, ông thấy tài xế trả số nhưng không về được, giống như về số 0. Lúc đó có vẻ xe bị mất lái, ông Dần hoảng hồn nhảy xuống giường nằm, chạy ra phía sau, ghì chặt hai tay vào trụ giường nằm.”

“Xe lúc này bắt đầu lao vun vút xuống vực. Tôi sợ chết khiếp, choáng váng vì bị thương nhưng còn tỉnh táo. Khi xe dừng lại tôi kêu cứu nhưng lúc này dưới vực, không có ai,” ông Dần cho biết.

Là một trong những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn và cứu nạn đầu tiên, anh Đinh Văn Hoàng, người dân sửa xe tại xã Đăk Man, cho biết anh đã cõng được 4 người từ dưới vực sâu để đưa lên đi cấp cứu.

Khu vực xe bị nạn trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc. (Hình: Báo VNExpress)

“Cách xe khoảng 30 mét đã nghe thấy tiếng gào khóc từ những người bị nạn. Khi đến nơi trời còn tối lắm, một số người bị nhẹ đang bò ra khỏi xe, số bị nặng chúng tôi phải phá kính xe để tìm cách đưa ra ngoài,” anh Hoàng kể với báo Người Lao Động.

Báo VNExpress dẫn lời ông Đào Duy Khánh, giám đốc Sở Y Tế Kon Tum, cho hay tai nạn khiến tài xế Huy văng ra khỏi xe chết tại chỗ. Trong số 19 người bị thương có 3 người bị thương nhẹ, còn 16 người bị thương nặng. Nhiều trường hợp gãy xương sườn, bả vai, tay, có nạn nhân chẩn đoán chấn thương sọ não đã chuyển về cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

“Qua làm việc, phụ xe trình bày vào thời điểm trước khi xe gặp nạn, phụ xe và một số người khác đang ngồi ở đầu xe nói chuyện. Lúc đổ đèo xe dồn số. Cùng lúc đó có một xe đi ngược chiều, tài xế đã không xử lý được nên đã tông vào hộ lan đường theo quán tính rồi chạy thẳng xuống vực. Rất may nhiều người phát hiện sự việc đã bám chắc vào thành xe nên chỉ bị thương tích nhẹ. Lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát thông tin để báo về gia đình các nạn nhân,” ông Lê Đình Toàn, trưởng phòng Cảnh Sát Giao Thông, Công An tỉnh Kon Tum cho biết.

Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chạy qua tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Đèo dài khoảng 27 cây số uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, là nơi đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Hồi Tháng Hai, 2011, một xe khách chở 54 người chạy từ tuyến Bắc Giang đi Sài Gòn bị mất thắng và lật ngang đường khiến 21 người bị thương. Đến năm 2015, xảy ra đến ba vụ tai nạn. Cụ thể, ngày 23 Tháng Sáu, xe khách giường nằm trên đường Quảng Nam rơi xuống vực sâu làm 1 người chết, khoảng 40 người khác bị thương; Ngày 19 Tháng Tám, xe tải đang chạy hướng Kon Tum-Đà Nẵng bất ngờ lật ngửa, tài xế và người đi cùng trên xe chết tại chỗ; Ngày 5 Tháng Mười Hai, xe container Kon Tum đi Đà Nẵng mất lái, lật úp làm phụ xe tử nạn tại chỗ, tài xế bị thương nặng. (Tr.N)

Vật giá leo thang ở Mỹ, tạo áp lực tăng lãi suất

MỚI CẬP NHẬT