Friday, April 19, 2024

Xôn xao tin ông chủ Tập Đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ ‘nợ hơn $789 triệu’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tên tuổi của ông Vũ, người anh em cột chèo của Bộ Trưởng Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh, gắn liền với phát ngôn từng nhận nhiều chỉ trích: “Ngu gì không làm thép!”

Tập Đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ hiện đang nợ hơn 18,385 tỷ đồng (hơn $789 triệu).

Báo Zing hôm 6 Tháng Tám, 2018, tường thuật: “Báo cáo thể hiện tình hình vay nợ ngày một gia tăng, gây sức ép tiêu cực đến tăng trưởng của tập đoàn của ông Lê Phước Vũ. Tính đến hết quý 3 niên độ 2017-2018, nợ phải trả của Tập Đoàn Hoa Sen là 18,385 tỷ đồng.”

“Từ một doanh nghiệp được mệnh danh là ‘vua tôn’ với thị phần áp đảo, ông lớn Hoa Sen đang phải ‘ngụp lặn’ với khối nợ khổng lồ chiếm đến 78% cơ cấu nguồn vốn. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng ngày một sụt giảm, nhà đầu tư liên tiếp thoái vốn.”

Theo trang An Ninh Tiền Tệ của báo Người Đưa Tin, hiện Tập Đoàn Hoa Sen đang có nợ vay tại 16 ngân hàng nội địa và nước ngoài, trong đó ba ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank được ghi nhận “cho tập đoàn này vay đến vài ngàn tỷ đồng.”

“VietinBank đang là chủ nợ ngắn hạn lớn nhất của Tập Đoàn Hoa Sen với tổng giá trị vay nợ hơn 8,284 tỷ đồng (hơn $355.8 triệu) tại năm chi nhánh. Hầu hết các khoản vay đều có tài sản bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, hàng tồn kho… Còn tại Vietcombank đang cho Hoa Sen tại ba chi nhánh với số tiền lên tới gần 3,000 tỷ đồng (hơn $128.8 triệu).”

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong đà lao dốc và chưa có dấu hiệu hồi phục, cổ phiếu của Hoa Sen được ghi nhận liên tục bị nhà đầu tư bán tháo những ngày vừa qua.

Hồi cuối Tháng Bảy, 2018, báo Dân Trí tiết lộ, ông Vũ bị “bay” nửa tài sản chứng khoán và Tập Đoàn Hoa Sen đã “đánh rơi” tới 1,199 tỷ đồng (hơn $51.5 triệu) trong tài khoản cổ phiếu.

Tin ông Lê Phước Vũ đang gánh nợ gần $800 triệu cũng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội, phần lớn trong số đó bày tỏ sự hoài nghi về năng lực tài chính không tương xứng với hoài bão xây nhà máy thép $10 tỷ của ông này.

Một số ý kiến cho rằng việc gánh nợ trăm triệu đô la là “quả báo đến sớm” với ông Vũ, người luôn xưng danh “Phật tử” và áp dụng triết lý nhà Phật vào việc kinh doanh nhưng lại sẵn sàng bao biện cho dự án được cảnh cáo là gây tổn hại đến môi trường không kém nhà máy Formosa.

Việc vợ ông Vũ đường đột quyết định rút vốn công ty ra khỏi Tập Đoàn Hoa Sen hồi Tháng Năm vừa qua cũng làm dấy lên suy đoán ông Vũ không còn tận dụng được quan hệ “lợi ích nhóm” trong nội bộ đảng CSVN và có căn cứ để dự báo trước rằng tương lai tập đoàn này sẽ phá sản.

Sau khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng dự án thép Cà Ná của ông Vũ hồi Tháng Tư, 2017, “để làm rõ một số vấn đề liên quan tới môi trường, công nghệ,” truyền thông trong nước thường lấy dự án này ra làm “hình mẫu” về việc “đại gia” tuyên bố rình rang bất chấp năng lực thực tế có hạn. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT