Tuesday, April 23, 2024

5.4 triệu người ở Nam California sẽ đi chơi dịp lễ bằng xe hơi

LOS ANGELES, California (NV) – Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy sẽ có khoảng 5.7 triệu người dân ở vùng Nam California dự trù đi chơi trong thời gian lễ này, coi như giảm 37% so với mọi năm, và đa số những người này, chừng 5.4 triệu, sẽ sử dụng xe, hơn hẳn các loại phương tiện khác.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Hai, nói rằng trong số chừng 5.7 triệu người ở vùng Nam California dự trù di chuyển trong thời gian từ ngày 23 Tháng Mười Hai tới 3 Tháng Giêng, 2021, có khoảng 5.4 triệu sẽ dùng xe, theo phát ngôn viên Hiệp Hội Xe Hơi Mỹ (American Automobile Association AAA), ông Doug Shupe.

Vùng Nam Calfiornia vào mùa lễ cuối năm thường đông đảo xe cộ lưu thông. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Ước tính của AAA cho thấy chỉ có khoảng 355,000 người ở vùng Nam California sẽ dùng phi cơ và chừng 35,000 người sẽ dùng các phương tiện khác như xe lửa.

Sự sút giảm về số người đi chơi trong thời gian lễ diễn ra trong lúc vùng Nam California tiếp tục bị ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch COVID-19, với các chuyên gia y tế lo ngại rằng việc tụ tập đông người trong ngày lễ sẽ khiến có thêm nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 tới giữa Tháng Giêng, 2021.

Ông Shupe nói rằng: “Đối với những người quyết định sẽ đi chơi, chúng tôi có lời khuyên là quý vị để ý đến những rủi ro có thể có chung quanh mình, và giảm thiểu các rủi ro này.”

Ông đề nghị người đi xe mang theo một số bao ni lông, như loại dùng để đựng sandwich, để dùng khi bơm xăng hay sờ vào những nơi khác ngoài chốn công cộng. Ông Shupe cũng nhắc nhở mọi người mang theo đủ số khẩu trang và thuốc rửa tay khô.

Phát ngôn viên Shupe cho hay AAA hiện đang nhận được rất nhiều câu hỏi về việc đi chơi trong năm 2021, với nhiều người định đi vào thời gian Tháng Tư, Tháng Năm và Tháng Sáu.

Số người dân vùng Nam California sử dụng đường hàng không mùa lễ năm nay sẽ không đông. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Theo ông Shupe: “Hiện có nhiều hy vọng là sẽ an toàn hơn để di chuyển, và chúng tôi biết rằng đang có nhiều người mong muốn có cơ hội đi chơi. Người ta muốn ra khỏi nhà và đến những nơi chưa có dịp đến.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT