Thursday, March 28, 2024

Amazon đặt mua gần 2,000 xe van chạy điện của Mercedes-Benz

BERLIN, Đức (AP) – Công ty Amazon mới đây loan báo việc đặt mua 1,800 xe van chạy điện từ công ty Mercedes-Benz để dùng giao hàng cho khách. Đây cũng là giao kèo lớn nhất về loại xe này mà công ty Mercedes có được cho tới nay.

Khi loan báo việc có đơn đặt hàng của Amazon hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, công ty Mercedes cũng nói sẽ gia nhập một chương trình về ngăn chặn biến đổi khí hậu do người sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos, lập ra.

Xe e-van Sprinter của Mercedes-Benz. (Hình: Mercedes-Benz)

Qua việc ký kết vào chương trình The Climate Pledge, công ty Mercedes-Benz đưa ra kế hoạch sẽ hoàn toàn không xả thán khí vào môi trường sống vào năm 2039, một chỉ tiêu mà công ty đã từng nói tới hồi năm ngoái.

Các khoa học gia nói rằng việc xả những loại khí thải như thán khí carbon dioxide phải chấm dứt trễ nhất là vào năm 2050 để tránh đẩy nhiệt độ địa cầu tăng thêm 1.5 độ C (2.7 độ F), như đã đề ra trong thỏa thuận khí hậu Paris.

Lãnh vực vận chuyển hàng hóa, gồm cả sự gia tăng ào ạt trong số lượng giao cho khách mua từ các trang mạng như Amazon, hiện là nguồn xả thán khí quan trọng ở khắp nơi trên thế giới.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ông Bezos nói: “Chúng ta cần phải tiếp tục có sự sáng tạo và có hợp tác với các nhà sản xuất xe như Mercedes-Benz để không còn tình trạng xả thán khí trong lãnh vực vận chuyển, cùng là để đối phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.”

“Amazon sẽ có thêm 1,800 xe giao hàng chạy điện từ Mercedes-Benz trong cuộc hành trình của chúng tôi nhằm xây dựng đội xe giúp bền vững môi trường nhất thế giới, cũng như sẽ nhanh chóng tiếp nhận và sử dụng các xe này trong năm nay,” ông Bezos nói thêm.

Xe e-van Sprinter của Mercedes-Benz. (Hình: Mercedes-Benz)

Tuy số lượng e-van Amazon đặt mua từ Mercedes là lớn nhất tại Âu Châu, con số này nhỏ hơn rất nhiều đối với giao kèo mua 100,000 xe van chạy điện mà Amazon ký với công ty Rivian ở Mỹ, dự trù sẽ giao hết vào năm 2030.

Công ty Daimler, chủ Mercedes-Benz, nói đơn đặt hàng của Amazon gồm hơn 1,200 xe van cỡ lớn eSprinter và khoảng 600 xe cỡ trung eVito. Đợt giao xe đầu tiên sẽ khởi sự trong năm nay. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT