Friday, April 19, 2024

Apple đầu tư $3.6 tỷ vào Kia để chế tạo xe EV

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Công ty Apple Inc. sẽ đầu tư 4,000 tỷ won (khoảng $3.6 tỷ) vào công ty Kia Motors Corp. trong thỏa thuận hợp tác với công ty xe Nam Hàn này nhằm chế tạo xe điện, theo bản tin của tờ DongA Ilbo.

Theo Bloomberg News hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai, công ty Apple có kế hoạch thành lập dây chuyền sản xuất với Kia để chế tạo xe Apple tại xưởng của Kia tại tiểu bang Georgia. Hai công ty có thể sẽ chính thức ký thỏa thuận vào ngày 17 Tháng Hai và bắt đầu đưa xe ra thị trường vào năm 2024, với mức sản xuất sơ khởi là 100,000 chiếc mỗi năm.

Xe Kia Niro. (Hình: Kia)

Các tin tức trước đây liên quan đến việc Apple tính đi vào thị trường xe chạy điện (EV) đã khiến có các lời đồn về công ty xe mà Apple sẽ cộng tác.

Giới chức thông thạo về kế hoạch phát triển của Apple nói rằng công ty này chỉ mới khởi sự nghiên cứu chế tạo EV và cũng sẽ mất khoảng nửa thập niên để tiến tới việc đưa ra thị trường xe EV tự lái.

Cổ phần của công ty Kia tăng tới 14% hôm Thứ Tư. Cả Kia và Apple đều từ chối không bình luận về tin này.

Hồi tháng qua, công ty Hyundai Motor Co., có liên hệ với Kia, nói không có thảo luận chế tạo xe với Apple mà chỉ được liên lạc để bàn về xe tự lái.

Xe Kia Soul EV. (Hình: Getty Images)

Xe EV của Apple sẽ cạnh tranh với Tesla Inc. cùng là các công ty khác như Lucid Motors cũng như Daimler AG và Volkswagen EG. Việc thành lập cơ xưởng chế tạo xe có thể tốn hàng tỷ đô la và mất mấy năm, do vậy đây có thể là lý do khiến Apple tìm cách hợp tác với Kia. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT