Wednesday, April 24, 2024

Apple tiếp tục kế hoạch chế tạo xe tự lái, lập hệ thống cung cấp phụ tùng

CUPERTINO, California (NV) – Công ty Apple Inc. hiện đang thảo luận với một số nhà cung cấp các bộ phận cảm ứng cho xe tự lái, được gọi chung là lidar, theo các nguồn tin thông thạo, cũng cho thấy Apple đang tiếp tục kế hoạch đã đề ra từ mấy năm trước đây.

Bản tin Bloomberg hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Hai, cho biết công ty Apple đang thảo luận với các công ty chuyên cung cấp bộ phận cảm ứng, dùng tia laser, có thể giúp máy điện toán trên xe “nhìn” thấy những gì ở chung quanh.

Xe thử nghiệm của Apple Inc. (Hình: Wikipedia)

Công ty đã tiến hành kế hoạch phát triển và chế tạo xe tự lái từ mấy năm nay, và đến nay đã hoàn tất phần lớn phần nhu liệu cần thiết, chế tạo được các chip điện tử, cùng là thuật toán trí tuệ nhân tạo cho hệ thống phức tạp này.

Theo cùng phương cách khi chế tạo iPhone, công ty Apple nay thương thảo với các công ty bên ngoài để mua các món phụ tùng quan trọng cho kế hoạch chế tạo xe tự lái của mình.

Có ít nhất sáu công ty chuyên chế tạo các bộ phận lidar trong những tháng gần đây đã hé lộ cho thấy là đã được Apple “nói chuyện.”

Apple từ năm 2017 đã dùng xe Lexus SUV để thử nghiệm kỹ thuật của họ trên đường phố tại California.

Các tin tức nội bộ Apple cho thấy sản phẩm xe tự điều khiển của công ty sẽ không ra thị trường trong ít nhất là năm năm nữa.

Xe của Apple sẽ có các bộ phận cảm ứng dùng tia laser để “nhìn” mọi sự chung quanh. (Hình: Wikipedia)

Hệ thống tự lái trên xe của Apple đã cải thiện nhiều so với vài năm trước đây, nhưng vẫn còn kém hơn so với các đối thủ khác.

Năm ngoái, các xe thử nghiệm của Apple chạy hơn 18,800 dặm ở California, với người ngồi trên xe phải can thiệp vào việc điều khiển trung bình cứ mỗi 145 dặm. Trong khi đó, các xe của công ty Waymo chạy khoảng 628,839 dặm và cần có người can thiệp trung bình khoảng 30,000 dặm, và các xe của Cruise chạy 770,000 dặm với số lần cần có người can dự vào là trung bình mỗi 28,520 dặm.

Trong thời gian gần đây, Apple cũng thảo luận về việc sản xuất xe với Hyundai Motor Co. và Kia Motors Corp. Tuy nhiên, hai công ty này nay nói rằng họ không còn thương thảo về việc lắp ráp xe cho Apple nữa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT