Thursday, March 28, 2024

Bạn có nên mua xe màu trắng hay không?

DETROIT, Michigan (NV) – Màu trắng là màu thông dụng nhất trong số các màu của xe. Đây là điều được nhiều cuộc nghiên cứu xác nhận, như của công ty PPG Industries, vốn dựa trên số bán của xe trong năm 2015, với 35% xe bán ra trong năm đó là màu trắng, theo bản tin của Carrepo hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Hai.

Tuy nhiên, câu hỏi tới sẽ là “Phải chăng đây là sự chọn lựa tốt nhất?” Để giúp trả lời câu hỏi này, dưới đây là một số điểm thuận lợi và không thuận lợi khi mua xe màu trắng.

Xe Jaguar XJ màu trắng. (Hình minh họa: Jaguar)

Điểm thuận lợi đầu tiên là các xe màu trắng thường rẻ hơn các xe màu khác.

Đa số các nhà sản xuất xe đều không tính tiền thêm cho màu này, do vậy đây là màu nhiều người mua xe mới lựa chọn nhất.

Điểm thứ nhì là xe màu trắng thì không bao giờ gặp phải trường hợp “lỗi thời.” Màu trắng lịch sự và cũng không hào nhoáng, dễ phù hợp trong mọi trường hợp, cho mọi loại xe.

Màu trắng cũng được coi là màu tiện dụng vì ít nóng trong mùa Hè và nếu có bị trầy xước đôi chút thì cũng dễ giấu.

Ngoài ra, xe màu trắng cũng giúp người lái có thêm sự an toàn, vì dễ nhận ra khi tối trời.

Tuy nhiên, xe màu trắng cũng có một số điều không thuận lợi.

Một xe màu trắng bị phủ bùn sình. (Hình: Autocare)

Điều đầu tiên là xe màu trắng có thể bị coi là “thường.”

Nếu bạn muốn khoe chiếc xe của mình thì có lẽ không nên chọn màu trắng, vì không nổi trội như các màu khác, và cũng vì đây là màu được ưa thích nên xe bạn sẽ “chìm” vào trong các xe trắng khác.

Xe màu trắng cũng là loại xe dễ bị “dơ” hơn cả. Nếu bạn ở nơi đường sá dễ bị lầy lội thì chắc không nên chọn màu trắng, vì dễ thấy bùn đất bám lên xe. Và cho dù không có bùn thì bụi đường cũng dễ dàng nhận ra trên xe màu trắng. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT