Friday, April 19, 2024

Các hãng xe tăng giá vận chuyển xe hơi từ 4 năm trước

MANHATTAN, New York (NV) – Chi phí vận chuyển xe hơi từ nơi sản xuất đến đại lý ở Mỹ đang leo thang nhanh chóng, theo Techno Hoop.

Giá xe mà khách hàng được xem không phải là giá thực của chiếc xe vì chi phí vận chuyển này chưa được cộng vào. Thông thường một chiếc xe hơi mới có phí vận chuyển là $1,200 vào thời điểm hiện tại.

Từ năm 2017, phí vận chuyển của một số nhà sản xuất xe hơi đã tăng 12%. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Trong vài năm qua, các công ty Common Motors, Ford, Stellantis, Honda, Porsche, Hyundai và nhiều công ty khác tăng chi phí vận chuyển đến đại lý lên hơn 20%. Công ty Ford và Porsche có mức tăng trung bình là 29%, với chi phí vận chuyển của hãng Ford vào khoảng $1,393 và của hãng Porsche vào khoảng $1,350.

Hãng Stellantis có phí vận chuyển cao nhất, với xe Jeep, Ram, Dodge và nhiều dòng xe khác của Stellantis cần người tiêu dùng trả khoảng $1,573 tiền vận chuyển.

Automotive News đưa tin hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Một, chi phí vận chuyển từ cơ sở sản xuất đến đại lý gia tăng là do lạm phát trong thập niên trước.

Kể từ năm 2017, phí vận chuyển của một số nhà sản xuất xe hơi đã tăng 12%, điều này gần như phù hợp với lạm phát chung trong giai đoạn đó.

Duy chỉ có chi phí vận chuyển của BMW giảm 17% so với thông thường.

Trong bối cảnh giá xe hơi tăng cao, các nhà sản xuất vẫn tiếp tục muốn tăng thêm phí vận chuyển.

Dù vậy, việc phí vận chyển gia tăng vẫn không thể ngăn cản hàng ngàn người mua xe hơi mới vào năm 2021. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT