Saturday, April 20, 2024

FCA thu hồi 160,000 xe Ram 1500 vì thảm lót chân có thể cản trở chân ga

DETROIT, Michigan (NV) – Công ty FCA hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, loan báo thu hồi hơn 160,000 chiếc xe pickup Ram 1500, đời 2019 và 2020 đang lưu hành ở Mỹ vì thảm lót chân dùng trong mọi thời tiết (all-season floor mat) có thể cản trở chân ga.

Theo bản tin của Car and Driver, công ty FCA nói rằng chân ga và chân thắng, vốn có thể được điều chỉnh, khiến có khi ở vào vị trí quá sát với thảm lót chân này.

160,000 xe Ram 1500 bị thu hồi vì thảm lót chân có thể cản trở chân ga. (Hình minh họa: FCA)

Công ty FCA nói các chiếc Ram 1500 bán ở Canada và Mexico cũng có vấn đề tương tự và cũng được thu hồi.

Theo công ty, đến nay họ chưa nhận được báo cáo nào về thương tích hay tai nạn gây ra bởi việc chân ga, chân thắng bị thảm lót cản trở, và cũng nói rằng chỉ chừng 1% trong các chiếc xe được loan báo thu hồi là thật sự có vấn đề.

Việc thu hồi được đưa ra sau khi có cuộc điều tra do than phiền của một khách hàng liên quan tới chân ga bị cản trở.

Công ty FCA cũng nói rằng từ năm 2011, trong các xe của họ đều có hệ thống đối phó với việc chân ga bị kẹt khiến xe phóng chạy mà không kiểm soát được.

Khoảng 43,148 tấm thảm dùng trong mọi thời tiết, bán riêng cho khách hàng, cũng bị thu hồi.

FCA khuyến cáo chủ các xe có loại thảm dùng trong mọi thời tiết hãy tạm thời tháo gỡ thảm, rồi sau đó mang xe tới đại lý để được điều chỉnh.

FCA không là công ty sản xuất xe duy nhất phải thu hồi xe do có vấn đề với thảm lót chân và chân ga.

Vào năm 2009, Toyota phải thu hồi 3.8 triệu xe do việc thảm lót chân có thể khiến chân ga bị kẹt và người lái không còn có thể kiểm soát vận tốc xe. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT