Thursday, April 25, 2024

Đức thiếu hụt trầm trọng chip điện tử cho kỹ nghệ xe hơi

BERLIN, Đức (NV) – Chính phủ Đức mới đây kêu gọi chính phủ Đài Loan thuyết phục các công ty của họ gia tăng sản xuất để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip điện tử dùng trong kỹ nghệ xe hơi, đang cản trở sự phục hồi sau khi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các công ty xe hơi trên khắp thế giới hiện đang phải đóng cửa một số dây chuyền sản xuất do không có đủ chip điện tử cho xe, một phần cũng vì các biện pháp trừng phạt của chính phủ Trump trước đây, nhắm vào các công ty sản xuất chip Trung Quốc, theo Reuters hôm 24 Tháng Giêng.

Logo của công ty TSMC. (Hình: AP)

Sự thiếu hụt này tới nay đã ảnh hưởng tới các công ty như Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles và các công ty khác.

Trong lá thư Reuters có được hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Kinh Tế Đức Peter Altmaier đã yêu cầu Bộ Trưởng Kinh Tế Đài Loan Wang Mei-hua hãy giúp giải quyết vấn đề này bằng cách thảo luận với công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), công ty sản xuất thuê chip điện tử lớn hàng đầu thế giới, và cũng là một trong các nhà cung cấp chính cho kỹ nghệ xe Đức.

Nhà máy sản xuất xe Mercedes-Benz S-Class ở Sindelfingen, Đức. (Hình minh họa: Lennart Preiss/Getty Images)

Ông Altmaier nói rằng mục tiêu là gia tăng mức sản xuất chip điện tử cho các hãng xe Đức trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Để giảm bớt sự trông cậy vào các nhà cung cấp ở Á Châu, chính phủ Đức nay đang định gia tăng trợ giúp tăng cường sản xuất chip điện tử ở quốc gia này cũng như ở Âu Châu. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT