Tuesday, April 23, 2024

Ford giảm sản xuất xe pickup F-150 do thiếu chip điện tử

DETROIT, Michigan (NV) – Công ty Ford Motor Co. hôm Thứ Năm, 4 Tháng Hai, cho biết đang giảm ca làm việc ở hai cơ xưởng chuyên sản xuất xe pickup loại F-150, dù bán rất chạy và có mức lời cao cho công ty, do tình trạng thiếu chip điện tử dùng trong xe đang xảy ra trên toàn cầu, tạo lo ngại rằng tình hình có thể trầm trọng hơn.

Công ty sản xuất xe đứng hàng thứ nhì nước Mỹ này cho hay sẽ chỉ có một ca làm việc thay vì ba ca tại xưởng Dearborn Truck Plant trong tuần lễ 8 Tháng Hai, trong khi dây chuyền sản xuất xe truck tại Kansas City Assemply Plant sẽ có hai ca làm việc thay vì là ba ca trong tuần đó.

Xe Ford pickup F-150. (Hình: Ford)

Giới chức công ty nói cả hai nơi này hy vọng sẽ hoạt động lại bình thường tuần sau đó.

Công ty Ford từ chối không cho biết là cơ phận nào hoặc công ty cung cấp nào liên hệ trong việc này và sẽ giảm sản xuất khoảng bao nhiêu xe.

Các công ty xe hơi toàn thế giới đã gặp bất ngờ về tình trạng thiếu chip điện tử này, vốn được dùng để kiểm soát hoạt động máy xe cho tới trợ giúp người lái, như hệ thống thắng khẩn cấp.

Các công ty xe đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu chip này gồm cả General Motors Co., Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co. và Subaru Corp.

Cơ xưởng sản xuất xe pickup F-150 của Ford ở Michigan. (Hình: Jeff Kowalsky/AFP via Getty Images)

Cũng trong ngày Thứ Năm có tin cho biết công ty Stellantis sẽ giảm sản xuất ở cơ xưởng Melfi ở Ý tuần tới vì thiếu chip và sẽ khiến 7,000 công nhân phải nghỉ ở nhà.

Công ty Mazda Motor Corp nói sẽ phải cắt giảm sản xuất 7,000 chiếc xe trong tháng này cũng vì thiếu chip. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT