Thursday, March 28, 2024

Ford thu hồi 350,000 xe SUV trước nguy cơ cháy nổ

DETROIT, Michigan (NV) – Ford yêu cầu 350,000 khách hàng đem xe đến các đại lý để sửa chữa trong ba đợt thu hồi khác nhau, trong đó yêu cầu 39,000 khách hàng đậu xe ngoài trời vì nguy cơ cháy nổ, theo ABC News.

Trong các tài liệu của chính phủ Mỹ được đăng hôm Thứ Năm, 19 Tháng Năm, Ford cho biết không rõ nguyên nhân khiến một số chiếc SUV Ford Expedition và Lincoln Navigator đời 2021 bốc cháy.

Ford thu hồi một số chiếc SUV Ford Expedition và Lincoln Navigator đời 2021 bốc cháy. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhưng hãng xe cho biết xe vẫn có thể cháy ngay cả khi động cơ tắt. Ford đã ghi nhận 16 vụ cháy động cơ xe, 14 vụ cháy xe của công ty cho thuê, khiến một người bị phỏng.

Hãng xe khuyến nghị những chiếc SUV nên được đậu ngoài trời và tránh xa nhà. Cho đến nay, Ford vẫn chưa phát triển phương án khắc phục nguy cơ cháy nổ do khoang động cơ phía ghế hành khách.

Trong một tuyên bố, Ford cho biết 12 trong số 16 vụ cháy xảy ra khi động cơ SUV đang tắt và không có vụ cháy nào lan rộng.

Ford không yêu cầu chủ xe buộc phải dừng lái mẫu SUV của hãng, nhưng những ai không thể thực hiện hướng dẫn đậu xe ngoài trời phải liên lạc với đại lý xe hơi của mình.

Ford cho biết đang thông báo thu hồi khẩn cấp bằng các ứng dụng và thư điện tử ngay sau khi lập xong danh sách khách hàng.

“Chúng tôi đang làm việc ngày đêm để xác định nguyên nhân gốc rễ và sẽ đưa ra biện pháp khắc phục để khách hàng có thể tiếp tục sử dụng xe của mình,” ôn Jeffrey Marentic, tổng giám đốc mảng xe khách của Ford, cho biết trong một tuyên bố.

Ford bắt đầu điều tra các vụ cháy hôm 24 Tháng Ba và cho biết vấn đề này chỉ xảy ra ở những chiếc SUV được sản xuất từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020, đến ngày 30 Tháng Tư, 2021. Không có vụ cháy được ghi nhận ở những chiếc xe được sản xuất trước hoặc sau mốc thời gian trên.

Hãng xe cũng đang thu hồi khoảng 310,000 xe vận tải hạng nặng khác vì túi khí ghế người lái có nguy cơ không hoạt động khi xảy ra va chạm. Ngoài ra, công ty đang thu hồi 464 chiếc SUV điện Mustang Mach-E từ năm 2021. Một trục trặc nhu liệu có thể gây ra hiện tượng tăng, giảm tốc ngoài ý muốn hoặc mất lực truyền động ở các mẫu xe sử dụng hệ thống dẫn động tất cả các bánh.

Trong tài liệu do Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Mỹ (NHTSA) công bố hôm Thứ Năm, Ford cho biết máy tính điều khiển hệ thống truyền lực nhiều khả năng đã không phát hiện ra lỗi nhu liệu.

Vấn đề này sẽ được các đại lý khắc phục hoặc bằng một bản cập nhật nhu liệu trực tuyến. Khách hàng sở hữu mẫu xe này sẽ được thông báo bằng thư điện tử vào ngày 30 Tháng Năm. (AXT) [qd]

MỚI CẬP NHẬT