Saturday, April 20, 2024

General Motors tiếp tục giảm sản xuất xe ở Bắc Mỹ do thiếu chip điện tử

DETROIT, Michigan (NV) – Công ty General Motors Co. (GM) hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba, loan báo phải tiếp tục giảm sản xuất tại ba xưởng ở khu vực Bắc Mỹ và đưa thêm xưởng thứ tư vào danh sách những nơi bị ảnh hưởng tình trạng thiếu chip điện tử hiện nay.

Việc tiếp tục cắt giảm này sẽ không thay đổi ước tính tài chánh GM đưa ra hồi tháng trước rằng tình trạng thiếu hụt sẽ khiến công ty bị thiệt khoảng $2 tỷ cho năm nay.

Xưởng sản xuất của GM tại tiểu bang Kansas. (Hình: GM)

Ông Paul Jacobson, giám đốc tài chánh công ty GM, mới đây nói rằng mức cung cấp chip điện tử sẽ trở lại bình thường vào nửa năm sau của 2021 và ông tin tưởng là mức lời của công ty sẽ không thiệt hại nhiều hơn.

Công ty GM không tiết lộ ảnh hưởng của việc thiếu chip đối với số lượng xe sản xuất hay công ty cung cấp phụ tùng nào bị thiếu hụt.

Ông David Barnas, phát ngôn viên GM, nói: “GM tiếp tục sử dụng tất cả các chip có được để sản xuất xe và chuyển giao cho khách hàng, kể cả các loại xe truck và SUV. Chúng tôi đã tính tới trường hợp này khi thảo luận tình hình tài chánh của năm 2021.”

Việc thiếu hụt chip điện tử xảy ra vì người tiêu thụ mua thêm nhiều máy điện toán, máy trò chơi điện tử cùng là các sản phẩm điện tử khác trong thời gian đại dịch. Ngoài ra, người dân Mỹ cũng mua thêm nhiều xe hơn mức dự trù của các nhà sản xuất khiến tình hình thiếu hụt lại trầm trọng hơn.

Xe Cadillac V-Series. (Hình minh họa: GM)

GM hôm Thứ Tư nói sẽ tiếp tục giảm sản xuất tại nhà máy ở Fairfax, tiểu bang Kansas, và Ingersoll ở Ontario, Canada, cho tới ít nhất là giữa Tháng Tư. Xưởng ở San Luis Potosi, Mexico, giảm cho tới cuối Tháng Ba. Ngoài ra xưởng Gravatai ở San Paulo, Brazil, sẽ ngưng hoạt động trong Tháng Tư và Tháng Năm.

Một số các công ty sản xuất xe khác như Toyota Motor Corp và Hyundai Motor Co. đã tránh được tình trạng phải cắt giảm mạnh mức sản xuất vì đã mua trữ chip điện tử trước khi thiếu hụt xảy ra. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT