Friday, March 29, 2024

Honda là công ty Nhật đầu tiên đưa hạn định ngưng sản xuất xe chạy xăng

TOKYO, Nhật (NV) – Honda Motor nay là công ty xe hơi Nhật đầu tiên chính thức loan báo việc họ sẽ không còn bán xe chạy xăng, với mục tiêu là năm 2040 sẽ đạt được điều này.

Quyết định đó cũng sẽ cho ông Toshihiro Mibe, tân tổng giám đốc điều hành, cơ hội để tạo dấu ấn của ông ở công ty có 84 năm lịch sử, theo bản tin của Bloomberg hôm Thứ Năm, 24 Tháng Sáu.

Xe kiểu mẫu chạy điện Honda sports EV. (Hình: Sajjad Hussain/AFP via Getty Images)

Theo ông Yachiyo Tanaka, một phân tích gia tại công ty nghiên cứu về kỹ nghệ xe hơi Fourin, thì đây là một mục tiêu táo bạo và công ty Honda “sẽ phải vận dụng tất cả các kỹ thuật mới nhất” để đạt được điều này.

Tuy nhiên, nếu ông Mibe đạt được mục tiêu Honda đề ra thì công ty này có nhiều cơ hội chiếm lãnh thị trường xe chạy điện (EV) của thế giới.

Thị trường EV nay chỉ chiếm 1% ở Nhật, thấp hơn so với 6% ở Trung Quốc, nơi là thị trường xe EV lớn nhất thế giới.

Trên toàn cầu, thị trường EV đang nhanh chóng mở rộng, lên tới 14 triệu xe năm 2025 từ mức 3.1 triệu xe năm 2020, theo BloombergNEF.

Công ty Honda, vốn có khoảng 56% thương vụ ở Bắc Mỹ và 25% ở Á Châu, hiện đang liên kết với các công ty xe hơi lớn khác để tiến vào thị trường xe EV. Năm ngoái, Honda ký thỏa thuận với General Motors để dùng kỹ thuật bình điện của công ty này.

Xe mẫu thể thao chạy điện của Honda Motor Co. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Chiến lược điện hóa của Honda cũng nhắm tới thị trường truyền thống của họ là xe gắn máy.

Tới năm 2024, Honda sẽ đưa ra thị trường ba kiểu xe gắn máy chạy điện, cùng 10 loại xe hơi EV tại Trung Quốc trong thời gian năm năm tới.

Xe gắn máy EV-CUB của Honda. (Hình: Toshifumi Kitamura/AFP via Getty Images)

Tuy thương vụ xe gắn máy của Honda chỉ chiếm khoảng 14% tổng số thương vụ của công ty, nhưng số lượng bán ra lại rất cao. Honda hiện bán khoảng 15 triệu xe gắn máy mỗi năm, so với khoảng 4.5 triệu xe hơi.

BNEF tiên đoán là thị trường xe gắn máy chạy điện sẽ tăng từ 27 triệu năm 2020 lên tới 78 triệu năm 2040, và dĩ nhiên là Honda sẽ không để mất thị phần này. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT