Thursday, April 25, 2024

Không hợp tác điều tra tấn công tình dục, Uber bị California phạt $59 triệu

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty xe đón khách Uber Technologies Inc. hôm Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, bị phạt $59 triệu vì không cung cấp cho Ủy Ban Tiện Ích California (CPUC) các tin tức liên quan đến một số vụ tố cáo tấn công và sách nhiễu tình dục.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay, theo quyết định của CPUC, giấy phép hoạt động của Uber có thể bị tạm thời thu hồi nếu công ty không trả số tiền phạt trong thời hạn 30 ngày.

Nơi đón xe Uber ở phi trường Los Angeles. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Lệnh phạt hồi năm ngoái đòi Uber phải trả lời các câu hỏi liên quan tới bản báo cáo về an toàn mà họ công bố năm 2019, theo đó cho biết chi tiết một số trường hợp tấn công tình dục trên xe Uber tại Mỹ trong năm 2017, 2018 và 2019.

Uber trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng CPUC đòi công ty phải cung cấp tên và địa chỉ liên lạc của các nạn nhân tấn công tình dục trước khi Uber có được phép của họ.

Công ty nói đã cùng với nhiều người bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân, chống lại sự vi phạm sự riêng tư này.

Tuy CPUC nay nói rằng các tin tức nói trên có thể được giữ kín, Uber vẫn phải trả tiền phạt. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT