Friday, March 29, 2024

Lãnh đạo kỹ nghệ xe hối thúc Quốc Hội trợ cấp sản xuất vi mạch 

WASHINGTON, D.C. (NV) – Nhiều công ty và các nhà cung cấp lớn của ngành kỹ nghệ xe hơi đã hối thúc Quốc Hội phê duyệt khoản trợ cấp $52 tỷ để tăng cường sản xuất vi mạch bán dẫn tại Mỹ, theo Reuters. 

Tình trạng thiếu hụt vi mạch kéo dài khiến ngành xe hơi và điện tử chật vật và phải thu hẹp sản xuất.

Tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu ảnh hưởng nặng cho kỹ nghệ xe hơi. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)

Tổng giám đốc của các công ty General Motors, Ford Motor, Stellantis, Rivian Automotive, Magna International, NXP Semiconductors, Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor, Volkswagen Mercedes Benz, BMW và Nissan cùng gửi thư kêu gọi Quốc Hội nhanh có hành động để cải thiện tình hình.

“Để nước Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về cải tiến xe hơi, chúng ta phải có chiến lược đầu tư cho tương lai để tăng cường khả năng sản xuất và độ bền vững của chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn trong nước và tại khu vực,” trích dẫn bức thư.

Lãnh đạo các công ty trên cảnh báo rằng chuỗi cung ứng hiện đang gián đoạn nghiêm trọng khiến sản lượng ngành xe hơi sụt giảm đáng kể, với một số nhà máy phải tạm ngưng sản xuất tại Mỹ, gây ra hậu quả tiềm tàng cho các công nhân và cộng đồng sinh sống của họ. 

Chính sách đầu tư trên bao gồm $2 tỷ để gia tăng sản xuất vi mạch bán dẫn loại “node hoàn thiện” (“mature node”) được dùng trong xe hơi, thiết bị y tế, máy móc nông nghiệp và cho mục đích quốc phòng. 

Hôm Thứ Ba, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer kêu gọi Quốc Hội hành động nhanh chóng và cho biết họ lạc quan rằng dự luật sẽ được thông qua trong Tháng Bảy.

Dự luật này, được Thượng Viện thông qua vào Tháng Sáu, 2021, bao gồm khoản trợ cấp $52 tỷ cho ngành sản xuất vi mạch, và $200 tỷ để thúc đẩy cải tiến khoa học và kỹ thuật tại Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc.  

Dự luật được Hạ Viện thông qua vào Tháng Hai năm nay dài gần 3,000 trang và bổ sung thêm một số quy định về thương mại không có trong phiên bản dự luật được Thượng Viện phê duyệt. (AXT) [kn]

MỚI CẬP NHẬT