Thursday, April 25, 2024

Màng lọc khí xe có thể tái sử dụng nhiều lần vì có hiệu năng tốt hơn?

DETROIT, Michigan (NV) – Trên thị trường bán đồ phụ tùng xe có một số công ty chuyên bán các màng lọc khí cho máy xe (engine intake air filter), với quảng cáo cho rằng giúp cho không khí luân chuyển tốt hơn, gia tăng hiệu năng hoạt động và giúp máy xe tăng tốc dễ dàng hơn.

Các loại màng lọc khí này được làm bằng vải hay sợi nanofiber, thường thì có thể rửa được và cũng có thể chùi và dùng một loại dầu đặc biệt xịt lên trên, sau đó sử dụng trở lại. Có công ty quảng cáo rằng họ bảo đảm màng lọc khí của mình có thể dùng tới 1 triệu dặm (1.6 triệu km), để cho thấy “mắc tiền nhưng tốt.”

Màng lọc khí xe. (Hình minh họa: Wikipedia)

Theo quảng cáo thì đây là điều hợp lý, vì máy xe cũng giống như các lực sĩ, hít thở càng tốt bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu.

Nhưng, một số chuyên gia xe đã khuyến cáo là phải cẩn thận vì có những loại air filter không giúp gì, hoặc rất ít, cho hiệu năng hoạt động của máy xe.

Một số loại “tái sử dụng” này còn cho thêm nhiều chất bẩn trong không khí lọt vào trong máy xe, vì để không khí vào tự do hơn. Các chất bẩn này sau đó sẽ vào dầu máy và có thể gây hư hại cho các cơ phận trong máy. Đó là chưa kể loại dầu xịt lên màng lọc khí này cũng lọt vào trong máy.

Màng lọc tốt giúp máy xe khỏe. (Hình minh họa: Dan Istitene/Getty Images)

Ngoài ra, các loại màng lọc khí có thể tái sử dụng này cũng được coi là ngăn cản tiếng động nhiều hơn loại màng lọc làm bằng giấy thường, do vậy tạo ra cảm tưởng rằng tốt hơn và cũng khiến người mua dễ dàng chấp nhận trả nhiều tiền hơn. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT