Wednesday, April 24, 2024

Seoul khởi sự dịch vụ xe đưa đón tự động

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Thủ đô Seoul của Nam Hàn hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Một, khởi sự một dịch vụ đưa đón tự động, bước đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm đem các xe tự động vào đời sống thường ngày của người dân nơi này trong năm năm tới.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, ông Oh Se-hoon, thị trưởng Seou, chủ tọa buổi lễ khai trương dịch vụ thử nghiệm này, với ba chiếc xe tự lái, trong khu vực Sangam-dong.

Thị trưởng Seoul đi trên chiếc xe đưa đón tự động đầu tiên. (Hình: Twitter)

Ông Oh nói: “Xe tự lái không còn là kỹ thuật của tương lai. Các xe này hiện đang phục vụ cho chúng ta. Hôm nay, các xe tự lái thương mại bắt đầu hoạt động.”

Ba chiếc xe này lúc đầu sẽ chở khách trên hai tuyến đường trong khu vực rộng khoảng 2.3 dặm vuông, gồm cả nơi có trạm xe điện đông đảo khách, các khu chung cư và các tòa nhà văn phòng. Thành phố Seoul nói sẽ tăng cường thêm ba xe nữa cho đội xe này, gồm cả một chiếc xe buýt, vào cuối Tháng Mười Hai.

Người sử dụng có thể gọi xe bằng cách dùng app và sẽ được miễn phí trong tháng đầu tiên hoạt động của xe. Khởi sự từ Tháng Giêng, 2022, khách hàng sẽ phải trả tiền. Thành phố Seoul chưa cho biết là giá cả sẽ ra sao, nhưng giới hữu trách nói rằng sẽ không quá $1 cho xe buýt và $2.50 cho xe thường.

Các xe này do hai công ty tư nhân là 42 dot và SWM điều hành, theo giấy phép do thành phố cấp.

Một xe đưa đón tự động ở Seoul. (Hình: Twitter)

Sang đến năm 2022, Seoul dự trù mở rộng dịch vụ sang các khu vực khác trong thành phố, đến cả Gangnam, và có xe buýt hoạt động ở khu trung tâm thành phố vào Tháng Tư.

Sang tới năm 2026, Seoul sẽ có khoảng hơn 300 xe tự lái, với chi phí vào khoảng $125 triệu.

Seoul không phải là thành phố duy nhất trên thế giới có dịch vụ xe tự lái. Công ty Waymo One của Google đang có dịch vụ này tại khu ngoại ô Phoenix và Baidu có dịch vụ taxi robot ở Bắc Kinh. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT