Thursday, April 25, 2024

Bắt tài xế UPS, nghi can ‘nổ súng hàng loạt’ trên xa lộ I-5 ở Oregon

ROSEBURG, Oregon (AP) — Một người đàn ông 49 tuổi ở thành phố Roseburg, tiểu bang Oregon, tài xế lái chiếc xe tải kéo rờ moọc cho công ty UPS, vừa bị bắt vì tình nghi liên hệ đến một loạt các vụ nổ súng trên xa lộ xuyên bang I-5 ở khu vực Nam Oregon, gồm cả vụ mới đây khiến một phụ nữ bị thương.

Theo nguồn tin từ sở cảnh sát Oregon hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, thì nghi can Kenneth Ayers bị bắt đêm trước đó do nhiều tội danh, gồm cả tình nghi cố sát, tấn công, có hành động gây nguy hiểm cho người khác.

Nghi can Kenneth Ayers. (Hình: Oregon State Police)

Có ít nhất tám chiếc xe bị trúng đạn trên xa lộ I-5 kể từ cuối Tháng Năm, theo báo cáo của cảnh sát.

Vụ nổ súng mới nhất xảy ra hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tám, ở Jackson County, với việc xe một phụ nữ bị trúng đạn và khiến người này bị thương. Người phụ nữ sau đó được bệnh viện cho về nhà.

Cảnh sát trong thời gian qua đã điều tra về liên hệ giữa các vụ nổ súng và chiếc xe tải của UPS. Khi cảnh sát bắt gặp nghi can Ayers ở phía Bắc của nơi người phụ nữ bị trúng đạn, họ tìm thấy trong chiếc xe của ông này khẩu súng giống như loại được được dùng trong các cuộc tấn công trước đây, theo Đại Úy Tim Fox thuộc Sở Cảnh Sát tiểu bang Oregon.

Cảnh sát nói Ayers là nhân viên công ty UPS.

Một phát ngôn viên UPS nói công ty bàng hoàng khi biết về các cáo buộc liên hệ tới Ayers và đang hoàn toàn cộng tác với sở cảnh sát, theo tờ báo địa phương The Oregonian.

Cảnh sát hiện chưa biết lý do vì sao lại có các vụ nổ súng này. Giới hữu trách tin rằng các cuộc tấn công khởi sự từ ngày 12 Tháng Năm, không bao lâu sau khi Ayers bị chuyển khu vực làm việc và đưa về vùng phía Nam của thành phố Roseburg trên xa lộ I-5. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT