Friday, March 29, 2024

Tất cả xe Ford sản xuất ở Âu Châu sẽ chạy điện vào năm 2030

FRANKFURT, Đức (NV) – Công ty Ford Motor Co. hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai, cho biết các kiểu xe họ dự trù sản xuất ở Âu Châu sẽ hoàn toàn chạy điện (EV) vào năm 2030, trong nỗ lực nhằm đạt được tiêu chuẩn về xả khí thải và cũng để đáp ứng lệnh cấm bán xe mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ở một số quốc gia.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, công ty Ford sẽ đầu tư $1 tỷ trong vòng 30 tháng tới để biến cải cơ xưởng sản xuất ở Cologne, Đức, nhằm trở thành nơi sản xuất xe EV đầu tiên của Ford tại Âu Châu.

Logo công ty Ford. (Hình minh họa: Torsten Silz/DDP/AFP via Getty Images)

Ford cho hay xe EV đầu tiên do họ sản xuất cho thị trường Âu Châu sẽ là xe sedan 5 chỗ ngồi, dự trù xuất xưởng vào năm 2023.

Ford hiện có thỏa thuận hợp tác chiến lược với Volkswagen AG, theo đó Ford sẽ dùng khung sườn MEB của các xe loại EV do Volkswagen chế tạo.

Công ty xe hơi lớn hàng thứ nhì ở Mỹ này nói rằng vào năm 2026 tất cả mọi xe gia đình do Ford bán ở Âu Châu sẽ là loại EV và vào năm 2030, khoảng 2/3 các xe loại thương mại bán ở Âu Châu sẽ hoàn toàn chạy điện hay hybrid.

Xưởng sản xuất của Ford tại Cologne, Đức. (Hình: Vladimir Rys/Getty Images)

Công ty Ford cũng cho biết vào năm 2024 sẽ có chọn lựa xe chạy điện hay hybrid cho mọi kiểu xe thương mại của họ.

Ford hiện đang chiếm lãnh thị trường xe thương mại ở Mỹ và Âu Châu, với thị phần là 40% ở Mỹ và khoảng 15% ở Âu Châu.

Hồi tháng qua, GM Motors Co., đối thủ của Ford ở Detroit, khẳng định toàn bộ kiểu xe mới của họ sẽ là loại EV vào năm 2035. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT