Thursday, April 18, 2024

Tesla báo lời hơn $1 tỷ trong quý 2, gấp 10 lần so với năm trước

FREMONT, California (NV) – Hãng xe điện Tesla hôm Thứ Hai, 26 Tháng Bảy, đưa ra báo cáo thu nhập trong quý 2 năm 2021, cho thấy lời $1.14 tỷ, tăng gấp 10 lần so với quý cách đây một năm trước, chỉ có $140 triệu, đài CNBC cho biết.

Tổng doanh thu đạt mức $10.21 tỷ, trong đó chỉ có $354 triệu, khoảng 3.5%, đến từ thu nhập tín dụng khí thải môi trường.

Tổng Giám Đốc Elon Musk của công ty Tesla. (Hình: Britta Pedersen-Pool/Getty Images)

Đây là con số thấp hơn bao giờ hết cho các khoản thu tín dụng môi trường trong bốn quý trước đó.

Tỷ suất lợi nhuận của mảng xe hơi là 28.4%, cao hơn bất kỳ quý nào trong bốn quý trước.

Tính đến thời điểm 30 Tháng Sáu, công ty giao 201,250 xe điện và sản xuất tổng cộng 206,421 chiếc.

Mặc dù, báo cáo lợi nhuận vượt mức mong đợi, Tổng Giám Đốc Elon Musk cho biết tình trạng thiếu chip toàn cầu dẫn đến tình trạng đóng cửa nhà máy tạm thời vẫn còn nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Musk cũng không đưa ra chi tiết về thời điểm ra mắt chiếc Cybertruck và pin thế hệ mới tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên, Tesla báo lời mà không phụ thuộc vào việc bán tín dụng khí thải môi trường cho các nhà sản xuất xe hơi khác. Điều này cho thấy một sự tiến bộ khả quan về tài chánh trong việc sản xuất xe hơi.

Tổng giám đốc của Tesla cũng đề cập đến việc có nhiều đề nghị công ty tự sản xuất chip, nhưng “dù có làm việc với tốc độ ánh sáng, cũng cần khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT