WASHINGTON, DC (NV) – Nhà sản xuất xe Nhật Toyota Motor bán chạy hơn General Motors tại thị trường Mỹ trong chín tháng đầu năm 2021 giữa lúc kỹ nghệ xe hơi phải vật lộn với các vấn đề sản xuất bắt nguồn từ thiếu chip bán dẫn.
Trong chín tháng đầu năm, Toyota bán được 1.86 triệu xe so với 1.78 triệu của GM, tức hơn 80,000 xe, Reuters dẫn dữ liệu công bố hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười.

GM là công ty bán xe lớn nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1931, khi vượt qua Ford Motor, theo dữ liệu từ ấn phẩm Automotive News.
Hãng GM bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng chip nhưng cho biết bắt đầu từ tuần tới, hầu hết các nhà máy ở Bắc Mỹ sẽ hoạt động với sản lượng bình thường.
GM cho biết doanh số bán hàng trong quý thứ ba tại Mỹ giảm gần 33% xuống còn 446,997 xe, đây là quý có doanh số tồi tệ nhất trong hơn một thập niên, theo Automotive News.
Doanh số bán hàng của GM tăng 0.1% trong chín tháng đầu năm.
Cổ phiếu GM tăng hơn 1/4 giá trị trong năm nay.
Toyota, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, cho biết doanh số bán hàng tại Mỹ tăng 1.4% lên 566,005 xe trong quý 3 và tăng 27.9% trong chín tháng đầu năm.
Tình trạng thiếu chip bán dẫn và gián đoạn chuỗi cung ứng buộc các nhà sản xuất xe hơi trên toàn thế giới phải cắt giảm sản lượng và trong một số trường hợp, sản xuất xe không có chip và phải giữ lại không cho xuất xưởng.
Tuy nhiên, bù lại, tình trạng thiếu hụt lại cho phép các hãng sản xuất bán xe với giá cao hơn do nhu cầu mua kỷ lục của giới tiêu thụ, những người có sẵn tiền mặt trong lúc lãi suất thấp và được tăng lương.
Bà Elaine Buckberg, trưởng ban kinh tế của GM, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục bán mọi chiếc xe mà chúng tôi sản xuất với mức thu hồi nguồn vốn tài chánh một cách nhanh chóng.” (MPL) [qd]






















































































