QUẬN CAM, California (NV) – Trong thời buổi kỹ thuật số phát triển mạnh như ngày nay, việc thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày đang có nhiều cải tiến. Thay vì phải cà thẻ tín dụng, người mua có thể dùng chiếc điện thoại của mình với “ví điện tử” (digital wallet) để trả tiền. Và hiện nay, xe hơi đang sẵn sàng làm công việc này.
Theo trang mạng xe hơi autoblog.com, nhiều mẫu xe hơi đời mới có thể đóng vai trò “ví điện tử.” Một khảo sát mới cho thấy rất đông người lái xe ở Mỹ sẽ sử dụng tiện ích này để trả tiền đậu xe, phí cầu đường, và thậm chí mua cà phê trực tiếp từ chiếc xe mà không cần phải lấy điện thoại hay ví tiền ra.

Một cuộc khảo sát mới từ Verra Mobility thăm dò ý kiến 2,000 tài xế Mỹ sở hữu hoặc thuê xe từ năm 2019 trở về trước. 51% số người được hỏi cho biết thích thú với ý tưởng chiếc xe hoạt động như một “ví điện tử.” 54% cho biết sẽ sử dụng tính năng này nếu nó có trên xe của họ.
Khái niệm về một chiếc xe như một ví điện tử gắn liền với những mẫu “xe kết nối” (connected car.) Những chiếc xe này được trang bị kết nối internet và hệ thống thông tin giải trí tiên tiến, đang trở nên phổ biến hơn ở Mỹ. 91% số xe mới được bán vào năm 2020 được xem là “xe kết nối,” và con số này sẽ tiếp tục tăng.
Đến năm 2025, các chuyên gia dự đoán rằng sẽ có hơn 400 triệu xe kết nối trên toàn cầu. Ý tưởng tích hợp hệ thống thanh toán trực tiếp vào xe sẽ là một tiến triển tự nhiên.
Theo một lãnh đạo của Verra Mobility, số lượng “xe kết nối” cùng các ứng dụng thanh toán trên xe sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân trong những năm tới. Theo khảo sát, 57% người Mỹ cho biết sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một chiếc xe cung cấp các dịch vụ kết nối tiên tiến.
Nhiều người đã sử dụng các tính năng phổ biến như FordPass, Subaru STARLINK và Stellantis UConnect, cho phép khởi động xe từ xa, định vị xe trong bãi đậu xe bằng điện thoại. Nhưng có một điều đáng chú ý: 70% người được hỏi cho biết họ không muốn sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các dịch vụ này. Thay vào đó, họ muốn hệ thống thông tin giải trí trên xe làm.
Xu hướng này cho thấy nhu cầu lớn về các ứng dụng dành cho xe hơi, thí dụ như tính năng ví điện tử. Theo khảo sát, 40% người được hỏi cho biết họ đã thanh toán hoặc gia hạn ghi danh các dịch vụ (subsription) thông qua ứng dụng trên xe hơi. 39% cho biết đã ghi danh dịch vụ mới trực tiếp qua hệ thống thông tin giải trí trên xe.
Người mua đang thoải mái hơn khi trả tiền cho các dịch vụ nâng cao trên xe. Điều này có thể mở đường cho các nhà sản xuất xe cung cấp các tính năng tiên tiến hơn và tính phí trong tương lai. Tài xế có thể lái xe vào bãi đậu xe và tự động trả phí từ ví điện tử trên xe; hoặc lái xe đến một cửa hàng fast food và hoàn tất giao dịch mà không cần điện thoại.
Tóm lại, khi công nghệ xe kết nối tiếp tục phát triển, các dịch vụ mới cho người lái xe cũng sẽ phát triển theo. Mặc dù một số người vẫn còn ngần ngại khi trao quá nhiều quyền kiểm soát cho xe; nhưng cuộc khảo sát trên cho thấy có nhiều tài xế thích thú với những xe thông minh hơn và có nhiều khả năng hơn. Việc trang bị tính năng ví điện tử cho những mẫu xe đời mới là khả thi hơn bao giờ hết. (HD)

































































































