Vì sao Honda-Nissan sẽ là một liên minh đôi bên cùng có lợi?

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Trong những ngày cuối Tháng Mười Một, các chuyên gia trong ngành công nghiệp xe hơi đặc biệt quan tâm đến tin tức về tình hình tài chính đáng lo ngại của Nissan, được mô tả là có thể khiến cho thương hiệu xe hơi lâu đời này bị phá sản. Một trong những giải pháp khả thi nhất để cứu Nissan là Honda đồng ý mua lại cổ phần của Nissan do hãng xe Pháp Renault đang rao bán. Cho đến nay, phương án này có nhiều khả năng thành hiện thực, và được cho là có lợi cho cả Honda và Nissan.

 

Theo trang mạng tin tức Reuters, cả Nissan và Honda đều có những lý do chính đáng để hợp tác. Những khó khăn của Nissan Motor là rõ ràng hơn. Kết quả kinh doanh kém khiến công ty phải tìm cách cải thiện tình hình khẩn cấp. Trong khi đó, Honda Motor cho dù đang hoạt động tốt, cũng có những vấn đề về lợi nhuận. Việc hợp nhất sẽ tạo cơ hội để Nissan và Honda cắt giảm chi phí, đầu tư hiệu quả hơn vào xe điện và các công nghệ khác.

2025 Nissan Kick được trưng bày tại LA Auto Show 2024. (Hình: Hung Doan/Người Việt)

Kế hoạch phục hồi của Nissan bao gồm cắt giảm 9,000 việc làm và 20% công suất sản xuất. Theo dự báo, điều đó sẽ đưa biên lợi nhuận hoạt động của Nissan xuống 0.4% trong năm tài chính Tháng Ba năm 2026. Trong khi đó, biên lợi nhuận hoạt động của bộ phận xe hơi Honda hiện tại chỉ là 3.6%, thấp hơn nhiều so với con số 18% của bộ phận xe gắn máy hai bánh.

 

Theo Visible Alpha, Nissan và Honda có thể bán gần 6 triệu xe trong năm 2026. Vì cả hai có chung các thị trường chính cho nên có thể cắt giảm chi tiêu trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý, sản xuất và nghiên cứu phát triển.

 

Việc liên doanh Honda-Nissan nâng mức lợi nhuận hoạt động lên ngang bằng với mức lợi nhuận hoạt động 10% của Toyota có lẽ là không thực tế. Điều này đòi hỏi phải cắt giảm chi phí khoảng $12 tỷ. Việc đưa mức lợi nhuận đó lên 7% là khả thi hơn, chỉ đòi hỏi phải cắt giảm chi phí bằng khoảng 4% doanh thu. Nissan và Honda có thể cắt giảm nhiều chi phí hơn bằng cách kết hợp các đơn vị sản xuất, kinh doanh lại.

 

Cả Nissan và Honda đều đang sở hữu những mẫu xe hơi có danh tiếng lâu đời, được khách hàng trên toàn thế giới ưa chuộng. Việc liên kết để giảm chi phí, tận dụng những ưu điểm kỹ thuật của cả hai công ty có thể là một bước đi chiến lược hợp lý, giúp liên doanh này thu ngắn cách biệt về doanh số với đối thủ khổng lồ trong ngành xe hơi: Toyota. (HD)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT