QUẬN CAM, California (NV) – Thị trường xe cũ hiện nay bận rộn hơn do tình hình kinh tế khó khăn. Nhiều người chọn mua xe cũ được chứng nhận (certified pre owned – CPO) vì tin tưởng rằng chất lượng bảo đảm hơn. Trang mạng xe hơi www.edmunds.com có một bản tin nêu lên những vấn đề nên chú ý khi mua xe CPO.
Xe CPO thường có giá cao hơn các xe cũ thông thường do tình trạng xe tốt hơn, đi kèm nhiều quyền lợi bổ sung. Nhưng liệu những lợi ích đó có xứng đáng với khoản chênh lệch giá? Theo kinh nghiệm của Edmunds, việc bỏ thêm một khoản tiền để mua xe CPO là đáng giá. Xe CPO mang lại sự thuận tiện khi mua, có các quyền lợi bổ sung, và quan trọng nhất là cho người mua sự an tâm vì xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của xe CPO chính là điều kiện bảo hành mở rộng do chính nhà sản xuất cung cấp. Các ưu đãi khác của xe CPO bao gồm lãi suất vay ưu đãi, cho mượn xe lái tạm thời trong thời gian bảo trì, dịch vụ hỗ trợ bên đường… Người mua có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất nếu cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh tại đại lý.
Liệu người mua có thể tự tìm được một chiếc xe đã qua sử dụng chất lượng cao, tốt như xe CPO mà lại tiết kiệm tiền? Dĩ nhiên là có, nhưng việc đó thường tốn thời gian và công sức hơn nhiều.
Người mua xe CPO cần hiểu rằng không có chiếc xe cũ nào là hoàn hảo. Mức giá cao hơn của xe CPO có thể khiến người mua đặt kỳ vọng lớn. Nhiều quảng cáo có thể khiến người mua tin rằng xe CPO tốt như xe mới; nhưng thực tế thường không như vậy. Suy cho cùng, xe CPO vẫn là xe cũ dù là loại chất lượng tốt hơn. Một chiếc xe CPO có thể trải qua quy trình kiểm tra 200 hạng mục, nhưng điều đó không có nghĩa là 200 bộ phận đã được thay thế. Thông thường, quy trình kiểm tra CPO không đòi hỏi việc tháo dỡ quá nhiều chi tiết (thường chỉ tháo bánh xe), do đó những lỗi tiềm ẩn bên trong vẫn có thể tồn tại. Các tiêu chuẩn trong chương trình CPO của nhiều hãng xe bảo đảm chất lượng xe cao hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa là những chiếc xe này hoàn hảo.
Có một vài cách để tránh các vấn đề thường gắp liên quan đến xe CPO. Đầu tiên, cần bảo đảm mua xe CPO của chính hãng. Một số đại lý có thể dán nhãn xe của họ là “đã được chứng nhận” (certified), nhưng điều này khác hoàn toàn với chương trình CPO do chính hãng xe. Nếu muốn mua xe Ford CPO, hãy đến đại lý ủy quyền của Ford. Hãy kiểm tra tem dán trên cửa kính xe để tìm logo CPO của hãng và xác định xem đơn vị nào chịu trách nhiệm bảo hành.
Kế đến là hiểu rõ phạm vi bảo hành. Xe CPO chính hãng luôn đi kèm điều kiện bảo hành có giới hạn, có thể bao gồm bảo hành hệ thống truyền động (động cơ và hộp số). Trang web của mỗi hãng xe đều liệt kê chi tiết về điều kiện bảo hành CPO, bao gồm việc thời hạn bảo hành. Hãy tìm hiểu kỹ về thương hiệu xe cũng như các hạng mục được và không được bảo hành trước khi quyết định mua.
Và sau cùng, dù là mua xe CPO cũng nên trực tiếp kiểm tra xe kỹ lưỡng. Thợ kiểm tra cũng có thể không hoàn hảo, đôi khi bỏ sót một số lỗi. Đừng vội vàng mua xe chỉ vì tin tưởng rằng xe CPO chắc chắn không có lỗi. Hãy kiểm tra kỹ. Nếu lo ngại tự mình không tự phát hiện được, có thể nhờ thợ máy quen đi cùng. Họ có thể nhận ra những lỗi mà quy trình kiểm tra của đại lý bỏ sót. (HD)





















































































































