Saturday, April 27, 2024

Người dân tiểu bang, thành phố nào cần cảnh giác nạn trộm xe?

QUẬN CAM, California (NV) – Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ sau đại dịch Covid-19, nạn trộm cắp xe hơi đã tăng mạnh, hiện nay chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trở thành một nỗi lo ngại của nhiều người dân Mỹ. Sẽ có người đặt câu hỏi rằng những tiểu bang, thành phố nào cần phải cảnh giác nhất về tệ nạn trộm xe, để người dân biết đường đề phòng?

Theo trang mạng tin tức ktla.com, một nghiên cứu mới của MarketWatch Guides chỉ ra rằng tệ nạn trộm cắp xe hơi gia tăng 25% từ năm 2019 đến năm 2022. Theo Cục Bảo Hiểm Tội Phạm Quốc Gia (NICB), hơn một triệu xe đã bị đánh cắp vào năm 2022. Chỉ trong nửa năm 2023, gần 500,000 vụ trộm xe được ghi nhận. Dữ liệu của Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia cho thấy cứ 32 giây lại có một chiếc xe ở Mỹ bị đánh cắp. Nước Mỹ xem ra đang kém an toàn hơn so với những thập kỷ trước.

Người dân California cần cảnh giác với nạn trộm xe. (Hình minh họa: STRINGER/AFP via Getty Images)

Người dân California có lý do để lo lắng nhất: sự gia tăng số vụ trộm xe được ghi nhận rõ nhất ở Tiểu Bang Vàng. Tổng số 99,769 vụ trộm xe ở Cali đã được báo cáo từ Tháng Một đến Tháng Bảy năm 2023, nhiều hơn 44,000 vụ so với tiểu bang tiếp theo là Texas với 55,365 vụ. Trong năm 2022, California cũng đứng đầu danh sách không vui này với 202,685 vụ.

Sau đây là danh mười tiểu bang có nhiều vụ trộm xe nhất từ ​​Tháng Một đến Tháng Bảy năm 2023:
1. California 99,769
2. Texas 55,365
3. Florida 22,393
4. Washington 21,182
5. Illinois 20,820
6. Colorado 17,909
7. New York 16,100
8. Ohio 15,681
9. Georgia 14,101
10. Missouri 13,374
(Nguồn: MarketWatch Guides)

MarketWatch Guides cũng phân tích khu vực đô thị nào của Hoa Kỳ là nơi xảy ra nhiều vụ trộm xe nhất. Mặc dù Cali “thoát” được vị trí dẫn đầu, nhưng vị trí thứ hai thuộc về thành phố Bakersfield ở khu vực nông nghiệp miền Trung California. Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết các điểm nóng trộm xe đều tập trung ở vùng Trung Tây và miền Tây Hoa Kỳ.
Dưới đây là danh sách 10 khu vực đô thị xảy ra nhiều vụ trộm xe nhất vào năm 2022, tính trên 100,000 dân
1. Pueblo, Colorado 1,086.44
2. Bakersfield, California 1,072.36
3. Denver-Aurora-Lakewood, Colorado 1,062.67
4. Memphis, Tennessee-Mississippi-Arkansas 845.68
5. Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon-Washington 796.94
6. Albuquerque, New Mexico 795.18
7. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington 758.68
8. San Francisco-Oakland-Berkeley, California 699.30
9. Greeley, Colorado 589.42
10. Thành phố Kansas, Missouri-Kansas 572.67
(Nguồn: MarketWatch Guides)

Nghiên cứu cũng thống kê những mẫu bị đánh cắp thường xuyên nhất trong năm 2022 như dưới đây:
1. Xe pickup 2004 Chevy: 49,903 chiếc
2. Xe pickup 2006 Ford: 48,175 chiếc
3. 2000 Honda Civic: 27,113 chiếc
4. 1997 Honda Accord: 27,089 chiếc
5. 2013 Hyundai Sonata: 19,602 chiếc
6. 2017 Hyundai Elantra: 19,602 chiếc
7. 2015 Kia Optima: 18,221 chiếc
8. 2021 Toyota Camry: 17,094 chiếc
9. Xe pickup 2005 GMC: 16,622 chiếc
10. 2001 Honda CR-V: 13,832 chiếc
(Nguồn: MarketWatch Guides)

Thấy gì qua danh sách này? Đầu tiên, những mẫu xe phổ thông trên thị trường như Honda, Toyota, Kia, Hyundai… thường xuyên là nạn nhân của bọn trộm cắp. Thứ nhì, đa số những chiếc xe bị trộm nhiều nhất là những mẫu xe đời cũ, chưa được trang bị những kỹ thuật phòng chống trộm tiên tiến như những mẫu xe mới. Có một điều đáng chú ý: mẫu xe rất mới 2021 Toyota Camry lại lọt vào danh sách này.

Tìm hiểu danh sách này, người dân ở những tiểu bang, thành phố thường xuyên xảy ra nạn trộm xe cần phải cảnh giác hơn. Có một số phương cách để làm giảm khả năng bị trộm xe mà không tốn nhiều tiền như tránh đậu xe ở khu vực vắng người, kém an ninh; trang bị thêm thiết bị báo động… (HD)

MỚI CẬP NHẬT