Sinh viên cần biết các chương trình giảm giá bảo hiểm xe hơi

LOS ANGELES, California (NV) – Tiền học đại học và chi phí sinh hoạt thường rất tốn kém, dẫn đến việc các sinh viên (hoặc gia đình của họ) phải tìm cách để giảm bớt nhiều khoản chi phí, trong đó có bảo hiểm xe hơi. 

Tuy nhiên, khi chọn bảo hiểm xe hơi, giá cả không phải là nhân tố duy nhất cần cân nhắc.

Nếu sinh viên thường đậu xe ở ngoài trời, hãy chọn bảo hiểm toàn diện (comprehensive coverage). (Hình minh họa: Jon Cherry/Getty Images)

Để giúp các sinh viên đại học tìm được bảo hiểm phù hợp với nhu cầu sử dụng, công ty bảo hiểm AllState đưa ra một số lời khuyên sau:

Sinh viên đại học có nên mua bảo hiểm xe hơi riêng?

Điều này còn phụ thuộc vào nơi ở trong lúc học đại học và người đứng tên giấy chủ quyền xe.

-Nơi sinh sống: Nếu vẫn dùng địa chỉ nhà làm địa chỉ thường trú trong lúc học đại học, sinh viên có thể tiếp tục dùng hợp đồng bảo hiểm xe hiện tại (tùy vào người đứng tên trên giấy tờ xe).

Nếu tạm sinh sống ở trong khuôn viên trường hoặc nơi khác, hãy liên lạc với công ty bảo hiểm để hỏi xem có thể tiếp tục sử dụng bảo hiểm cũ hay không.

-Người đứng tên trên giấy tờ xe: Nếu phụ huynh hoặc cả hai bên đều có tên trên giấy chủ quyền xe, sinh viên có thể tiếp tục dùng bảo hiểm xe hiện tại của gia đình dù học đại học ở ngoài tiểu bang.

Nếu sinh viên là người đứng tên, có thể họ sẽ phải ghi danh bảo hiểm xe riêng. 

Nên chọn phạm vi bảo hiểm ra sao?

Một nhân tố quan trọng cần cân nhắc là phạm vi bảo hiểm.

Đối với các sinh viên tự lái xe đến trường, hãy nghĩ trước về nơi đậu xe.

Nếu thường đậu xe ở ngoài trời, hãy chọn bảo hiểm toàn diện (comprehensive coverage) để đề phòng trường hợp xe bị cướp hoặc bị hư hại do thời tiết hay bị phá hoại.

Bảo hiểm va chạm (collision coverage) có thể giúp chi trả tiền sửa chữa nếu xe bị hư hại do va chạm với xe hoặc vật khác.

Nếu dùng xe thuê mướn hoặc vay mua, bên cho thuê/vay thường yêu cầu mua cả hai loại bảo hiểm trên.

Sau khi đã trả đủ tiền mua xe, chủ xe có thể ngưng một hoặc cả hai loại bảo hiểm để giảm chi phí.

Nhưng hãy lưu ý rằng nếu không có một trong hai loại bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ không trả bồi thường trong trường hợp xe bị hư hại.

Các chính sách giảm giá cho sinh viên

Nhiều công ty bảo hiểm có một số chính sách giảm giá dành cho sinh viên đại học:

-Giảm giá cho sinh viên sống xa nhà: Nếu không mang theo xe đến trường đại học, phụ huynh là người đứng tên xe, và trường cách nhà ít nhất 100 dặm (khoảng 161 km), sinh viên có đủ điều kiện để được xem là “sinh viên tạm trú ở gần trường” (“resident student”).

Trong trường hợp này, phụ huynh có thể được giảm phí bảo hiểm do xe sẽ ít được sử dụng hơn.

-Giảm giá cho sinh viên xuất sắc: Hầu hết các công ty bảo hiểm có chính sách giảm giá cho những sinh viên toàn thời gian có điểm trung bình cao, chưa kết hôn, và dưới 25 tuổi.

Điều này có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, sinh viên vẫn có thể nhận được giảm giá nếu tiếp tục được điểm cao khi học cao học.

Hãy liên lạc với công ty bảo hiểm để hỏi về chính sách cụ thể của họ. 

-Giảm giá khi gộp nhiều loại bảo hiểm: Sinh viên tự thuê căn phòng để tạm trú và có bảo hiểm xe hơi có thể được nhận giảm giá nếu gộp bảo hiểm xe hơi chung với bảo hiểm thuê nhà.

Nhiều công ty bảo hiểm thường có chính sách giảm giá khi mua cùng lúc nhiều hợp đồng bảo hiểm của họ.

-Giảm giá khi gắn thiết bị chống trộm: Hãy tìm hiểu dữ liệu thống kê về tội phạm tại khu vực tạm trú để chọn nơi ở an toàn.

Nếu tự lái xe đến trường, sinh viên nên lắp đặt thiết bị chống trộm cho xe để giảm thiểu rủi ro xe bị cướp, đồng thời giảm chi phí bảo hiểm.

Lựa chọn bảo hiểm xe hơi cho sinh viên đại học là một việc không hề đơn giản do nhu cầu sử dụng của mỗi người đều khác nhau.

Nếu cảm thấy không chắc chắn, hãy hỏi đại diện các hãng bảo hiểm. (AXT) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT