Tuesday, April 23, 2024

Tai nạn xe buýt cứu trợ Louisiana, 2 chết, 41 bị thương

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Một xe buýt do tài xế không có bằng điều khiển đã bị lạc tay lái gần New Orleans hôm Chủ Nhật, làm hai người thiệt mạng với 41 người khác bị thương, trong lúc chở người tình nguyện đi cứu trợ lụt ở Louisiana, theo giới hữu trách.

Chỉ huy trưởng cứu hỏa ở quận St. John the Baptist, ông Spencer Chauvin, ở trong số người thiệt mạng trong tai nạn lúc rạng sáng sau khi chiếc xe buýt húc vào lúc ông đang cấp cứu nạn nhân của một tai nạn xảy ra trước đó, theo Melissa Matey, nữ phát ngôn viên cảnh sát Louisiana cho hay trong cuộc họp báo.

Hai lính cứu hỏa cũng bị thương trong tai nạn này, với một người trầm trọng và một hành khách trong một chiếc xe khác bị xe buýt đụng phải cũng đã chết tại hiện trường, theo nữ phát ngôn viên Matey.

Người tài xế, không có bằng lái xe thương mại, bị bắt và sẽ bị truy tố tội sát nhân do bất cẩn, lái xe ẩu và lái xe không bằng lái, theo phát ngôn viên Matey.

Vụ này khởi sự khi một xe pick up chạy quá tốc độ lạc tay lái, lật nhào bên lề xa lộ liên bang I-10 gần thành phố Laplace, cách New Orleans chừng 25 miles về phía Tây Bắc.

Lính cứu hỏa và cảnh sát tới nơi và đang điều tra cùng trợ giúp nạn nhân thì chiếc xe buýt đâm vào xe cứu hỏa và một xe Toyota Camry khác.

Hiện chưa rõ tại sao người lái chiếc xe buýt, Denis Yasmir Amaya, bị lạc tay lái.

Công ty tản thương Acadian Ambulance Service cho hay họ đã đưa 38 người vào bệnh viện và một công ty khác đưa ba người vào bệnh viện trong vùng.

Chiếc xe buýt này chở đầy người tình nguyện đi cứu trợ lụt tại Louisiana, vốn đã làm hơn 60,000 căn nhà hư hại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT