NEW YORK, New York (NV) – Thêm nhiều dặm đường chạy xe hơi bị giới hạn để dành không gian cho khách bộ hành và người đạp xe, cần để giữ cách ly khoảng cách, theo thông báo của ông Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York.
Trong ngày Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, vị thị trưởng thành phố bị dịch COVID-19 tấn công dữ dội nhất, cho biết New York sẽ cấm thêm 23 dặm đường nội thành, vốn đã cấm 45 dặm từ hồi Tháng Năm, tạo điều kiện giúp cư dân giữ khoảng cách.
Thị Trưởng de Blasio cam kết gia tăng thêm khoảng cách cho khách bộ hành qua việc giới hạn xe chạy tới ít nhất 100 dặm đường.
Lệnh giới hạn xe chạy này, sẽ dùng những rào chắn ở các giao lộ và cấm xe đậu, trừ khi là cư dân, tại các khu phố.
“Khi mùa học chấm dứt, cơn nóng mùa Hè bắt đầu, cư dân thành phố này sẽ cần đi ra ngoài phố cho nhiều sinh hoạt khác nhau,” vị thị trưởng tuyên bố. “Thành phố New York sẽ là thành phố có diện tích khu cấm xe chạy lớn nhất nước, và chúng tôi sẽ áp dụng việc này trên toàn thể năm địa hạt.”
Trước đại dịch, New York được mệnh danh “thành phố không ngủ,” là thành phố có dân số đông nhất nước với hơn 8 triệu người.
Tình trạng giao thông tấp nập, các dòng xe chạy hầu như không bao giờ ngừng trên đường phố.

Nhưng, trong hơn ba tháng dịch hoành hành tại đây, lần đầu tiên cả thành phố đầy năng lực và náo nhiệt này phải ngừng toàn bộ hoạt động trong một thời gian dài nhất trong lịch sử.
Trong cuộc họp báo cuối cùng ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, ông Cuomo thông báo thành phố New York được bước vào giai đoạn hai trong kế hoạch tái mở cửa, theo tường thuật của nhật báo The Washington Post.
“Suốt ba tháng vừa qua, chúng ta đã thực hiện được những điều bất khả thi,” ông Cuomo tuyên bố. “Tôi vô cùng hãnh diện rằng chúng ta đã sát cánh bên nhau thực hiện, đoàn kết trong sức mạnh cộng đồng.” (MPL) [qd]















































































