Vì sao xe hơi điện tốt cho giới sinh viên học sinh

LOS ANGELES, California (NV) – Sinh viên và học sinh trung học có thể đang trở lại trường học trong mùa Thu này, một trong những câu hỏi các phụ huynh cần trả lời đó là chiếc xe nào phù hợp nhất cho các em?

Công ty thẩm định xe Kelly Blue Book cho ý kiến là một chiếc xe điện cũ với những lý do sau đây: Tương đối rẻ tiền và chi phí sử dụng thấp.

Chiếc xe điện Fiat 500e. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Một lý do nữa là xe điện không thuộc loại xe… cho các thanh niên dễ tức khí đua, rất là yên tâm cho bậc phụ huynh.

Nên mua loại xe điện nào cho con em?

Các xe loại lớn, sang như một chiếc Tesla mới, để sang một bên. Sinh viên học sinh không cần phải lái các loại xe sang trong lúc đang đi học thế này.

Phụ huynh nên để ý các loại như Nissan Leaf, Chevrolet Spark EV, Honda Fit EV, Mitsubishi iMev, Fiat 500e hay là loại lớn hơn một tí như VW eGolf và Fore Focus EV.

Rất nhiều điểm son để chú ý các loại xe điện kể trên. Một trong những điểm đó là phạm vi hoạt động giới hạn (hầu hết các loại trên chỉ chạy khoảng từ 80 đến 100 dặm cho một lần sạc điện), tốc độ tối đa dưới “100 dặm/giờ,” và giá rẻ.

Chiếc xe điện Chevy Spark EV. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Khung giá để mua một chiếc xe điện là bao nhiêu?

Những loại xe phù hợp với khung cảnh chạy trong thành phố vào khuôn viên trường đại học như Mitsubishi iMiev và Fiat 500e, đời cũ khoảng năm hay sáu năm, giá từ $5,000 đến $7,000.

Lớn hơn một tí là loại Nissan Leaf, giá cả chênh lệch với hai chiếc trên cũng không đáng kể.

Nhưng nếu muốn một chiếc xe to hơn, có hai chiếc VW eGolf hay Focus EV. Hai chiếc này không khác gì loại chạy bằng xăng cùng kiểu dáng. Đời năm năm cũ, giá khoảng trên dưới $10,000 một chút.

Chi phí bảo trì ra sao?

Xe điện không đòi hỏi phải tốn tiền quá nhiều cho việc bảo trì và thay các đồ phụ tùng.

Đương nhiên, vỏ xe cần phải thay mỗi 60,000 dặm là điều không thể nào tránh khỏi.

Kế đến, là thắng mòn cần phải chú ý.

Thú vị nhất, là không cần phải thay nhớt, không cần phải thay dầu hộp số, nước bình làm mát máy.

Chiếc xe điện Mitsubishi iMiev. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Phụ huynh hài lòng hơn với phạm vi hoạt động giới hạn mỗi lần sạc điện

Hầu hết phụ huynh không muốn con cái mình đi “phiêu lưu” cuối chân trời khi có xe. Phạm vi hoạt động có một khoảng cách giới hạn cho mỗi lần sạc điện.

Mỗi lần về nhà, các em phải dành thời gian để sạc điện cho chiếc xe, trung bình từ 8 tiếng trở lên.

Và như thế cha mẹ yên tâm là con cái ở nhà nhiều hơn.

Chưa kể đến chuyện sạc điện ở nhà, cha mẹ có thể yên tâm và kiểm soát được ngân sách gia đình hơn là chuyện đưa thẻ cho các cháu đổ xăng thường xuyên.

Thay vì trả tiền xăng, số tiền này được dùng cho việc ăn tiêu và mua sắm cần thiết. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT