Xe bọc thép như chiếc chở TT Trump ở Walter Reed có ‘kín bưng’ không?

WASHINGTON, DC (NV) – Khi Tổng Thống Donald Trump ngồi trên chiếc SUV dạo một vòng quanh quân y viện Walter Reed hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Chín, chữ “kín bưng” bất ngờ xuất hiện khắp nơi. Chẳng hạn như trong câu: Để người không bị COVID-19 (nhân viên Sở Mật Vụ) đi chung xe kín bưng với người nhiễm COVID-19 (ông Trump) có vẻ là chuyện tệ hại. Nhưng xe SUV bọc thép có kín hơi hơn xe thường không?

Mùa Xuân vừa qua, chuyên gia tạp chí Car and Driver đến công ty xe bọc thép Alpine Armoring để kiểm tra chiếc Pit-Bull VX, loại xe bọc thép được nhiều người giàu có ưa chuộng. Chuyên gia Car and Driver cũng tìm hiểu cách chế tạo xe bọc thép nhưng nhìn rất giống xe thể thao.

Tổng Thống Trump ngồi trên xe chạy quanh quân y viện Walter Reed ở Bethesda, Maryland, hôm 4 Tháng Mười. (Hình: Aex Edelman/AFP via Getty Images)

Thông thường, mục tiêu của họ là làm sao cho người ngoài nhìn vào không hề biết là xe bọc thép. Chẳng hạn, trước khi chuyên gia Car and Driver đến thăm, công ty này vừa giao cho khách chiếc Toyota Camry chống đạn.

Quá trình sản xuất xe bọc thép tương tự như sản xuất xe thường, giống như là chế tạo chiếc xe này bên trong chiếc xe kia, làm sao tạo được lớp vỏ thép có thể chống đạn cho đến khi tài xế thoát khỏi vùng bị tấn công.

Cửa kính thì dày cộm và không hạ thấp được nhiều, thậm chí không hạ được. Cửa xe thì nặng chịch. Cửa sau là cửa thường, nhưng kế đến là vách ngăn chống đạn. Như vậy thì đơn giản hơn là làm cửa sau chống đạn.

Tuy nhiên, họ không chế tạo hệ thống cung cấp không khí bên trong riêng. Trên xe có vài món để chống tấn công bằng khí độc, như mặt nạ và bình oxygen, nhưng xe bọc thép không được thiết kế để chống tấn công hóa học.

Khi chuyên gia Car and Driver hỏi xe SUV bọc thép như chiếc chở Tổng Thống Trump hôm Chủ Nhật có hệ thống cung cấp không khí riêng không, nhân viên của Alpine Armoring trả lời là không.

“Thường thì hệ thống sưởi, làm lạnh và lưu thông không khí trên xe bọc thép cũng hoạt động tương tự xe thường,” nhân viên này nói. “Bất kỳ xe bọc thép nào mà không khí bên trong lưu thông ít hơn đều có lẽ là do được bọc không đúng cách.”

Do đó, trừ khi được thiết kế đặc biệt, chiếc Chevy Suburban chở Tổng Thống Trump không hề kín hơi hơn chút nào so với chiếc Suburban thường.

Tiếc thay, đây vẫn là tin không vui cho nhân viên Sở Mật Vụ. Lý do quá rõ: Phải thở chung không khí ở nơi chật hẹp với bệnh nhân COVID-19.

Theo hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) về đi chung xe, “Người nào nhiễm bệnh hoặc mới tiếp xúc gần (ở gần hơn 6 foot ít nhất 15 phút) với bệnh nhân COVID-19 không nên đi chung xe với người khác (như xe công cộng hoặc taxi), và nên ở nhà, trừ khi đi điều trị.”

Và với xe cá nhân: “Tăng cường lưu thông không khí trên xe nếu được (chẳng hạn, hạ cửa kính hoặc chuyển AC sang “non-recirculation mode).”

Hy vọng hôm đó, ít nhất họ nhớ làm như vậy, dù kín bưng hay không. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT