AUSTIN, Texas (NV) – Bất chấp phải đối diện với nhiều khó khăn trên thị trường từ đầu năm đến giờ, Tesla vẫn đang nỗ lực để giữ vững thế tiên phong trong ngành công nghiệp xe điện. Với ông chủ là “người từ hành tinh khác,” hãng xe điện nổi tiếng nhất thế giới hiện đang có những bước tiến nhanh trong lĩnh vực sạc xe điện bằng phương pháp không dây (wireless).
Theo trang mạng chuyên về xe điện greencarreports.com, kỹ thuật sạc không dây có thể là nhân tố quyết định thay đổi cuộc chơi trong ngành xe điện, vốn hiện nay đang cạnh tranh quyết liệt. Việc phát triển, xây dựng thêm các trạm sạc điện, với những bộ sạc đáng tin cậy đóng vài trò then chốt cho tương lai của ngành công nghiệp xe điện.

Trong một buổi thuyết trình có chủ đề “Ngày Đầu Tư” vào ngày Thứ Tư, 1 Tháng Ba, Tesla giới thiệu ý tưởng về một bộ sạc cảm ứng không dây, cho biết đây là một dự án phát triển quan trọng trong tương lai. Nhưng thời điểm để đưa thiết bị này ra thị trường vẫn chưa được xác định rõ ràng. Dự trù có thể là vài năm nữa.
Rebecca Tinucci, người đứng đầu cơ sở hạ tầng sạc toàn cầu của Tesla, cho biết Tesla đang muốn cải tiến mạnh mẽ trải nghiệm sạc xe điện của khách hàng. Sạc không dây chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều so với bộ sạc dây hiện tại, với những đầu nối, dây sạc, phụ tùng.
Sạc không dây cũng là một yếu tố công nghệ cần thiết cho xe tự lái, một trong những mục tiêu mà Tesla cũng muốn dẫn đầu trong tương lai.
Một điểm thú vị nữa của dự án sạc không dây của Tesla là khả năng sạc hai chiều của thiết bị sạc. Có nghĩa là xe Tesla có thể cung cấp điện ngược trở lại cho mạng lưới điện nhà khi cần thiết.
Tuy nhiên, Tesla không phải là công ty duy nhất tập trung vào công nghệ sạc không dây.
Khoảng 5 năm trước, BMW và Mercedes-Benz đều đã lên kế hoạch phát triển thiết bị sạc không dây. Nhưng cuối cùng cả hai đều không thực hiện tiếp tục dự án này.
Vào đầu năm nay, thương hiệu xe điện pickup Ram của Stellantis đã giới thiệu một robot sạc cảm ứng, có thể sạc điện mà không cần dây sạc.
WiTricity là một trong những công ty lớn tập trung vào kỹ thuật sạc cảm ứng cho xe điện. Công ty đã từng trang bị cho cả Tesla Model 3 và Ford Mustang Mach-E công nghệ sạc không dây cho mục đích thử nghiệm, trình bày ý tưởng.
Hiện nay Witricity chưa bình luận gì về việc liệu dự án sạc không dây của Tesla có sử dụng bản quyền phát minh của mình hay không.
WiTricity đã từng dự đoán vào khoảng năm 2025 hoặc 2026, thị trường xe điện sẽ đủ lớn để phát triển công nghệ sạc không dây. Nếu thực sự Tesla sẽ sử dụng rộng rãi công nghệ của họ, điều này có thể giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư cho công nghệ. Tiềm lực của Tesla sẽ đẩy mạnh sự phát triển ứng dụng của thiết bị, giúp mau chóng đưa thiết bị ra thị trường.
Theo một nghiên cứu thị trường thực hiện vào năm 2022, 75% chủ nhân của những chiếc xe điện, và những người có ý định mua xe điện trong vòng hai năm tới cho biết họ ủng hộ thiếc bị sạc không dây. Đặc biệt là công nghệ sạc không dây hai chiều. Kỹ thuật này sẽ khiến xe điện trong tương lai không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn góp phần vào việc xây dựng một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo.
Trở ngại lớn nhất của thiết bị sạc không dây có thể là vấn đề chi phí. Nhưng WiTricity cho biết chi phí sẽ giảm đáng kể khi công nghệ được thực hiện với sản xuất qui mô lớn, với vật liệu được cải thiện và các bộ phận được hợp nhất. WiTricity lạc quan tiên đoán rằng giá của một bộ sạc không dây vào năm 2030 sẽ “tương đương với một ổ cắm sạc.”
Tất nhiên, người chủ xe điện cũng quan tâm đến hiệu suất của thiết bị sạc. Nghiên cứu cho thấy hiệu suất tổng thể của bộ sạc không dây, từ thiết bị sạc sang đến bình điện xe là khoảng 90% đến 92%. Tức là tương đương thiết bị với ổ cắm sạc hiện nay.
Nghiên cứu cũng cho thấy tốc độ sạc không dây cũng tương đương với các bộ sạc có dây. Tháng Sáu năm ngoái, công ty báo cáo rằng hệ thống sạc không dây được trang bị cho Model 3 cung cấp khoảng 10 kw cho xe, tương đương với khoảng 48 dặm/giờ sạc. Công ty lưu ý rằng bộ sạc không dây có thể chế tạo với công suất cao hơn.
Như vậy, công nghệ sạc không dây nay đã liên kết với tương lai của Tesla, tuy mới chỉ là bắt đầu. Trước đây, Tesla từng chứng tỏ tầm nhìn xa của mình khi phát triển các trạm sạc song song với việc phát triển xe điện. Chủ xe Tesla, người mua stock Tesla hy vọng công ty tiếp tục dẫn đầu trong việc phát triển các kỹ thuật mới trong ngành xe điện.
Hy vọng công nghệ tiềm năng sạc xe điện không dây sẽ tiếp tục phát triển, để trong tương lai các bộ sạc vô tuyến có thể sử dụng cho các thương hiệu xe điện khác, chứ không chỉ riêng cho Tesla. (HD)







































































