QUẬN CAM, California (NV)– Nhiều người quả quyết rằng điều thú vị nhất khi lái xe một chiếc xe mới toanh đó là được ngửi “mùi xe mới.” Theo họ thi không gì có thể so sánh với “mùi xe mới!”
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy những ai thích hít hà mùi xe mới có thể phải dè chừng. Theo trang mạng tin tức foxnews.com, một nghiên cứu gần đây của Viện Công Nghệ Bắc Kinh và Harvard T.H. Chan School of Public Health phát hiện ra rằng cabin của một chiếc xe mới chứa 20 hợp chất hữu cơ phổ biến, có khả năng chứa các tác nhân gây ung thư.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) định nghĩa “hợp chất hữu cơ dễ bay hơi” (VOC) là các hợp chất có áp suất bay hơi cao và khả năng hòa tan trong nước thấp. Chúng được tìm thấy trong sơn, dược phẩm và nhiên liệu dầu mỏ.
Nghiên cứu giải thích rằng VOC được thải vào không khí từ vật liệu nội thất, vải, hóa chất bên trong xe, góp phần tạo ra “mùi xe mới” mà nhiều người ưa thích.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các máy đo cảm biến để kiểm tra hàm lượng hóa chất bên trong một chiếc xe mới đóng kín cửa sổ và cửa, đậu xe ngoài trời trong khoảng 12 ngày. Các thử nghiệm được tiến hành ở các mức nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.
Kết quả cho thấy không khí trong xe có chứa một số hóa chất có thể gây nguy cơ ung thư đối người tiếp xúc thông qua hít thở, miệng và hấp thụ qua da.
Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy hàm lượng formaldehyde (34.9%) và acetaldehyde (60.5%) bên trong một chiếc xe mới là khá cao, hơn nhiều lần so với giới hạn tiêu chuẩn
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiệt độ bề mặt của bảng điều khiển ô tô có thể lên tới 196 độ F. Mà việc phát thải ra VOC trong cabin phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt vật liệu. Nhiệt độ cao hơn thì lượng hóa chất cũng cao hơn.
Formaldehyde là một loại khí dễ cháy, không màu, được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, và cũng có trong khí thải xe hơi. Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) coi đây là hóa chất có thể gây ung thư ở người.
Acetaldehyde là một hợp chất hóa học hữu cơ được sử dụng để sản xuất nhựa polyester, nước hoa và thuốc nhuộm. Giống như formaldehyde, nó cũng được coi là hóa chất có thể gây ung thư ở người.
Những người hít phải formaldehyde hoặc acetaldehyde trong thời gian ngắn có thể gặp các triệu chứng khó chịu ảnh hưởng đến mắt, mũi và cổ họng. Một số người nhạy cảm hơn có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc khó thở.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trấn an rằng mức hóa chất thải ra trong xe sẽ giảm dần theo thời gian sau khi xe được sử dụng, do xe được thông gió. Họ khuyên rằng khi lái một chiếc xe mới, nên mở cửa xe cho thoáng, tránh để các loại khí VOC tích tụ bên trong xe với lượng đủ cao để có thể gây ung thư.
Dựa trên kết quả trên, các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các nhà thiết kế xe hơi nên chọn những vật liệu nội thất thân thiện với môi trường hơn, và chú ý hơn đến chất lượng không khí trong cabin.
Đối với người lái xe, mặc dù không thể chọn vật liệu được sử dụng trong nội thất, nhưng họ có thể sử dụng máy lọc không khí bên trong xe, hoặc mở cửa sổ khi lái xe mới trong một thời gian. Như vậy là có thể yên tâm không phải lo “mùi xe mới” có hại cho sức khỏe. (HD)

































































