QUẬN CAM, California (NV) – Hình ảnh ông Elon Musk ôm một chiếc điện thoại Tesla trên tay để quảng cáo mặt hàng mới trên mạng xã hội làm cho chủ nhân những chiếc xe Tesla thêm lo lắng. Nếu ông chủ Tesla không tập trung vào kinh doanh xe điện, thì làm sao tin rằng những dịch vụ hậu mãi sẽ được tổ chức, phát triển chu đáo? Nhưng đó không phải là những tín hiệu xấu duy nhất.
Theo trang mạng tin tức businessinsider.com, Tesla đã sa thải nhiều giám đốc điều hành ngay trước một sự kiện quan trọng vào ngày 10 Tháng Mười: Ngày Robotaxi, giới thiệu demo đầu tiên về công nghệ tự lái. Bốn trong số những người nghỉ việc là các giám đốc điều hành cao cấp, báo cáo trực tiếp cho Elon Musk. Họ đã thông báo trong tuần qua về việc rời khỏi công ty.

Cụ thể, giám đốc thông tin, Nagesh Saldi, sẽ rời Tesla sau gần 12 năm làm việc tại công ty. Bloomberg là hãng đầu tiên đưa tin về sự ra đi của Saldi.
Giám đốc chính sách công và phát triển kinh doanh của Tesla, Jos Dings, đã thông báo trên LinkedIn vào ngày 1 Tháng Mười rằng ông sẽ rời công ty. Trước đó hai ngày, người đứng đầu chính sách an toàn và tự động hóa xe toàn cầu, Marc Van Impe, cũng đã thông báo trên LinkedIn rằng ông đã rời Tesla. Van Impe đã dành bốn năm qua để khai triển công nghệ hỗ trợ người lái của Tesla trên thị trường toàn cầu.
Trước đó, cựu giám đốc chương trình Model S và Model X của Tesla, David Zhang, cũng đã thông báo trên LinkedIn rằng ông đã rời công ty. Hồ sơ LinkedIn được cập nhật của Zhang cho thấy ông đã chia tay Tesla vào Tháng Bảy, nhưng ông chưa bình luận công khai về việc ra đi của mình.
Cựu giám đốc chương trình xe của hãng sản xuất ô tô, Daniel Ho, chính thức thông báo trên LinkedIn vào ngày 29 Tháng Chín rằng ông đã rời Tesla và gia nhập công ty xe tự hành Waymo.
Tổng cộng, ông Musk đã mất tám lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho mình tại Tesla trong năm qua. Tổng giám đốc điều hành Tesla có hơn 30 giám đốc cao cấp báo cáo trực tiếp.
Người phát ngôn của Tesla đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bốn giám đốc điều hành cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Một số cựu nhân viên cho biết tình trạng rời bỏ Tesla có thể là do phong cách lãnh đạo của ông Musk. Cứ vài năm là ông lại cắt giảm nhân sự, hoặc tổ chức lại, giống như phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Mọi người kiệt sức vì phải duy trì tốc độ như vậy.
Một cựu nhân viên cấp cao khác cho biết ngày càng nhiều nhân viên trong công ty không còn tin vào tầm nhìn của ông Musk, đặc biệt là sau khi tỷ phú mua lại Twitter vào năm 2022. Nhiều lãnh đạo Tesla cảm thấy mệt mỏi vì tất cả những ồn ào do ông chủ gây nên.
Tất cả những điều này làm cho những người đã mua xe Tesla lo lắng, và những người sắp mua xe điện thêm ngần ngại trước thương hiệu Tesla. (HD)


































































































