QUẬN CAM, California (NV) – Corolla là mẫu xe huyền thoại của Toyota, nổi tiếng với mức giá phải chăng và độ tin cậy cao. Theo trang mạng xe hơi www.caranddriver.com , những ai đang có nhu cầu mua một chiếc sedan cỡ nhỏ thì nên chờ thêm vài tháng nữa. Bởi vì Toyota đang thực hiện một cuộc “lột xác” toàn diện cho mẫu 2028 Corolla, với kiểu dáng đẹp, nội thất hiện đại hơn, đặc biệt là có nhiều hệ truyền động để lựa chọn.
Corolla là một trong những “con gà đẻ trứng vàng” của Toyota. Năm ngoái, mẫu xe này bán chạy thứ tư của hãng tại Mỹ với doanh số 248,088 chiếc, đứng thứ 11 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Tuy nhiên, mẫu xe hiện tại đã trở nên lỗi thời, có mặt trên thị trường từ năm 2020. Corolla đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Honda Civic. Vì thế, việc đổi mới toàn diện là cần thiết.

Mẫu Corolla thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mới, cho phép áp dụng đa dạng các loại hệ thống truyền động, có khả năng đáp ứng mọi cấu hình từ động cơ xăng đến xe điện.
2028 Corolla mới dự kiến sẽ có bốn tùy chọn hệ thống truyền động khác nhau. Trong khi các mẫu xe khác của Toyota như Camry và RAV4 đã chuyển sang chỉ sử dụng động cơ hybrid, 2028 Corolla vẫn có phiên bản động cơ xăng. Phiên bản hybrid vẫn được duy trì, kết hợp động cơ 4 máy 1.5 lít với một mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 134 mã lực. Hệ thống hybrid này được ước tính sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn từ 10 đến 20% so với mẫu xe hiện tại vốn đã rất tiết kiệm xăng. Một phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) với mô-tơ điện bổ sung ở trục sau cũng có thể sẽ được ra mắt.
Bên cạnh Corolla Hybrid, lần đầu tiên dòng xe này sẽ có thêm phiên bản plug-in hybrid (PHEV) với bình điện dung lượng lớn hơn và phạm vi hoạt động bằng điện dài hơn. Cuối cùng, Toyota dự kiến sẽ ra mắt một mẫu Corolla chạy điện hoàn toàn; chưa rõ liệu mẫu xe này có được bán tại thị trường Mỹ hay không. Nhiều khả năng nó sẽ có các tùy chọn một hoặc hai động cơ điện, với phạm vi hoạt động tối thiểu là 250 dặm.
Corolla tiếp tục cạnh tranh với các mẫu xe cỡ nhỏ như Honda Civic, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Nissan Sentra, Mazda 3. Nếu phiên bản chạy điện được bán tại Mỹ, nó sẽ đối đầu với các mẫu xe điện giá cả phải chăng khác như Nissan Leaf.
Việc duy trì mức giá hợp lý cho 2028 Corolla sẽ là yếu tố then chốt. Dù Toyota có thể muốn thiết kế nội thất hiện đại hơn, hãng vẫn cần bảo đảm tính thực dụng và sự trực quan khi sử dụng. Trong khi các phiên bản chạy xăng và hybrid đang thành công khá rõ ràng, thì phiên bản PHEV có thể chỉ thu hút một nhóm khách hàng nhỏ. Ngoài ra, sự chững lại của thị trường xe điện tại Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của phiên bản EV.
Thế hệ Corolla tiếp theo nhiều khả năng sẽ ra mắt vào năm 2027. Dự đoán giá xe sẽ không tăng nhiều. Hiện tại, phiên bản chạy xăng có giá khởi điểm khoảng $25,000; phiên bản hybrid ở mức xấp xỉ $27,000. Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn về giá của các phiên bản PHEV và EV, nhưng nhiều khả năng cả hai sẽ có giá trong khoảng $30,000. (HD)




