Saturday, April 27, 2024

Mỹ liên tục bị tấn công ở Trung Đông, TT Biden chịu nhiều sức ép

Mỹ liên tục bị tấn công ở Trung Đông, TT Biden chịu nhiều sức ép

TT Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực càng ngày càng tăng từ phía các nhà lập pháp Cộng Hòa, yêu cầu chính quyền của ông phải đáp trả mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công của các nhóm thân Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. TNS Mitch McConnell nói rằng, những nhóm được Iran hậu thuẫn, nếu “không bị răn đe thì họ sẽ tin là có thể giết người Mỹ mà không bị trừng phạt”. Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis cũng cho rằng quân đội Mỹ đang “ngồi yên” ở Trung Đông. Trong khi đó, bà Nikki Haley còn cáo buộc ông Biden đang xoa dịu Iran.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT