MOSCOW (AP) –Hàng chục tổ chức thiện nguyện không chính phủ (NGO) hoạt động tại Nga đang từ chối không chịu thi hành một luật mới do điện Kremlin đưa ra, theo đó giới hạn hoạt động của họ.
Trong nỗ lực nhằm triệt hạ thành phần đi ngược lại đường lối nhà nước, chính phủ Nga vài tháng trước đây đã đưa ra luật mới theo đó buộc tất cả các cơ quan NGO hoạt động trong lãnh vực nhân quyền hay có sự tài trợ của quốc tế phải ghi danh là “đại diện ngoại quốc” trước ngày Thứ Tư tuần này.
Tuy nhiên, ông Oleg Orlov, người đứng đầu một tổ chức tranh đấu nhân quyền ở Moscow, cho hay nhóm của ông và hàng chục nhóm NGO khác tẩy chay luật này vì đây là biện pháp của chính quyền nhằm tạo tiếng xấu cho rằng tất cả các nhóm có được tài trợ ngoại quốc đều là thành phần gián điệp.
Họ cho hay luật mới sẽ cho chính quyền tự do thi hành đủ mọi biện pháp kiểm soát, làm tê liệt hoạt động của các nhóm này. (V.Giang)
Một sinh viên đại học University of California, Riverside (UCR) vừa bị cho nghỉ học…
Một ngày sau khi phát giác mẹ của bé gái 10 tháng bị bắt cóc…
Một người đàn ông cầm súng lầm lì bước tới phía trước Nhà Thờ Chúa…
Ông phó giám đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị thành phố Thủ Đức, rơi…
Ông Đặng Trí Dũng, bí thư Thành Ủy Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lại được…
Sau khi giết người tình là nhân viên y tế, bác sĩ ở bệnh viện…
This website uses cookies.