Hoa Kỳ

AP: Tàu chở dầu mang cờ Việt Nam bị Iran bắt trong Vịnh Oman

DUBAI, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (NV) – Một tàu chở dầu mang cờ Việt Nam bị Iran bắt trong Vịnh Oman hồi Tháng Mười và vẫn còn giữ chiếc tàu này, hai giới chức Mỹ nói với hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 3 Tháng Mười Một.

Cả hai đều nói trong điều kiện ẩn danh vì tính cách nhạy cảm liên quan đến quan hệ giữa Washington và Tehran.

Tàu MV Southys mang cờ Việt Nam. (Hình chụp từ video của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran)

Đến tối Thứ Tư vẫn chưa thấy truyền thông Việt Nam đề cập chuyện này.

Các giới chức tòa đại sứ Việt Nam ở Washington, DC không hồi âm khi AP hỏi.

Vẫn theo AP, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) đầy quyền lực dí súng bắt giữ tàu MV Southys, mà các nhà phân tích tình nghi đang tìm cách chở dầu thô của Iran tới Châu Á, hôm 24 Tháng Mười, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng Mỹ có theo dõi vụ bắt giữ này, nhưng không hành động gì trong lúc tàu bị kéo vào hải phận Iran.

Iran chiếu vụ bắt tàu này một cách vui mừng trên hệ thống truyền hình nhà nước, một ngày trước kỷ niệm lần thứ 42 Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo hồi năm 1979, chiếm giữ tòa đại sứ Mỹ ở Tehran.

Phân tích dữ liệu từ hệ thống theo dõi tàu dầu cho thấy chiếc tàu vẫn còn đậu tại hải cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran cho tới hôm Thứ Ba.

Binh sĩ Iran có vẻ chĩa súng máy về hướng khu trục hạm USS The Sullivans. (Hình chụp từ video của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran)

Hình ảnh qua vệ tinh cũng thấy tàu này đậu ở hải cảng nêu trên mấy ngày qua.

Tehran không cung cấp tên tàu, hoặc bất cứ chi tiết nào, hoặc bất cứ giải thích nào, tại sao họ bắt giữ tàu.

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cũng không hồi âm phỏng vấn của AP.

Các giới chức Iran nói vụ bắt tàu dầu này là một hành động “anh hùng,” trong khi Tổng Thống Ebrahim Raisi của Iran khen ngợi Vệ Binh Cách Mạng trên Twitter.

Ngoài ra, ông Javad Owji, bộ trưởng dầu hỏa Iran, cảm ơn Vệ Binh “cứu một tàu Iran khỏi tay cướp biển Mỹ.”

Truyền hình nhà nước Iran cho thấy một “drone” theo dõi một chiếc tàu lớn màu đỏ trong Vịnh Oman.

Trong khi đó, lính biệt kích võ trang Iran nhảy từ trên trực thăng xuống tàu trong khi các xuồng nhỏ tốc độ cao vây quanh, cùng lúc có một xuồng đôi đi tuần gần đó.

Hình ảnh truyền hình cho thấy có vẻ như hải quân của IRGC chĩa súng máy gắn trên tàu về hướng khu trục hạm USS The Sullivans của Mỹ.

Hình ảnh của Bộ Quốc Phòng Mỹ mới đây cho thấy khu trục hạm này có mặt trong vùng biển Ả Rập, gần Vịnh Oman.

Hiện chưa biết tình trạng của thủy thủ đoàn tàu Southys ra sao.

Dữ liệu hàng hải cho thấy tàu này đăng ký dưới tên công ty OPEC Petrol Transportation Co., có địa chỉ ở Hà Nội.

AP chưa tìm được số điện thoại văn phòng công ty này.

Lâu nay, tổ chức United Against a Nuclear Iran, một nhóm vận động có văn phòng ở New York, có để ý đến tàu Southys.

Trong một lá thư đề ngày 11 Tháng Mười gởi đến Cục Hàng Hải Việt Nam, tổ chức này nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Southys nhận dầu thô từ một tàu tên là Oman Pride hồi Tháng Sáu.

Bộ Tài Chính Mỹ hồi Tháng Tám xác định tàu Oman Pride được dùng để chuyển dầu của Iran trong một hành động buôn lậu thu ngoại tệ cho lực lượng tinh nhuệ Quds của IRGC.

Bộ Tài Chính tố cáo số dầu lậu này sau đó được bán ở Đông Á, nhưng không nêu đính danh quốc gia nào.

Đến sáng Thứ Năm, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, xác nhận Việt Nam đã nắm thông tin vụ chiếc tàu và cho biết có 26 thủy thủ Việt Nam làm việc trên đó.

“Ngay khi nhận được tin, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã trao đổi với đại sứ quán Iran tại Hà Nội. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng đồng thời làm việc với các cơ quan Iran để xác minh thông tin, sớm giải quyết sự việc, bảo đảm an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam,” báo Tuổi Trẻ trích lời bà Thu Hằng nói.

Bà cho biết thêm: “Ngày 27 Tháng Mười, trong trao đổi với đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu MV Southys cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường.”

“Bộ Ngoại Giao và đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẽ tiếp tục theo dõi sát, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng Iran để nhanh chóng giải quyết sự việc đúng quy định của pháp luật, tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam,” bà Thu Hằng khẳng định.

Sự kiện này cho thấy có một sự khiêu khích trong vùng biển Trung Đông trong lúc quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng liên quan đến chương trình nguyên tử của Tehran.

Trong khi đó, Liên Âu, Iran, và Hoa Kỳ tối Thứ Tư cho biết đối thoại gián tiếp giữa Washington và Tehran, liên quan đến chương trình nguyên tử, sẽ tái tục vào ngày 29 Tháng Mười Một tại Vienna, Áo. (Đ.D.)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Lốc xoáy làm 5 người chết, 33 bị thương ở Quảng Châu

Trận lốc xoáy xảy ra chiều Thứ Bảy tại quận Bạch Vân, còn làm hư…

30 mins ago
  • NGƯỜI VIỆT - BẾP VIỆT

Bánh puff cari

Bánh puff cari Loại bánh này ăn điểm tâm, ăn nhẹ buổi trưa và thích…

48 mins ago
  • Hoa Kỳ

2 người leo núi ở Alaska té từ trên cao 1,000 foot, 1 chết, 1 trọng thương

Sự việc xảy ra khi hai người này đang leo “Thang Cuốn,” tuyến đường khoảng…

2 hours ago
  • TIN THỜI SỰ

Tại sao Putin cần Trump chiến thắng?

Tại sao Putin cần Trump chiến thắng? Theo báo The Hill, nếu ông Trump quay…

2 hours ago
  • Little Saigon

Mắc ung thư, tổng quản trị Học Khu Orange County về hưu

Tổng quản trị Học Khu Orange County công bố ông chống chọi với bệnh ung…

3 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Sân khấu chính trị Ba Đình hỗn loạn!

Văn Nam/SGN Một sự hỗn loạn dưới bề mặt kinh tế và chính trị Việt…

3 hours ago

This website uses cookies.