CAIRO (Reuters) – Sắc lệnh do Tổng Thống Ai Cập Mohamed Mursi ban hành, theo đó tự cho phép mọi quyết định của ông đưa ra không bị kiện trước tòa án cho đến khi có Quốc Hội mới, đã khiến cho thành phần đối lập ở Ai Cập nổi giận, cáo buộc ông nay trở thành một Hosni Mubarak mới và cướp đi thành quả của cuộc cách mạng vừa qua.
Hàng ngàn người dân Ai Cập hôm Thứ Sáu đã xuống đường, kéo về quảng trường Tahrir, tâm điểm của cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Mubarak năm 2011, đòi hỏi ông Mursi phải từ chức và cáo buộc ông là đã làm “đảo chánh” để thu tóm quyền hành. Ở các thành phố như Alexandria, Port Said và Suez cũng có bạo động diễn ra.
Các phụ tá của ông Mursi giải thích rằng sắc lệnh của ông nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển tiếp vốn bị trì trệ vì các chướng ngại luật pháp. Tuy nhiên những người chống ông Mursi lên án rằng ông nay trở thành một ông vua pharaoh mới.
Trước đó, ông Mursi cũng cho mình đủ mọi quyền hành khác kể cả việc giải nhiệm giới chức công tố và có thể ra lệnh mở vụ xử mới nhắm vào cựu Tổng Thống Hosni Mubarak và các phụ tá của ông ta. (V.Giang)
Phát ngôn của ông Bùi Văn Cường không xác nhận mà cũng không phủ nhận…
Nghi can ở tỉnh Tây Ninh vừa bị bắt do trấn lột tiền của bảy…
Cô gái 19 tuổi, ở tỉnh Long An, vừa được gia đình trả tiền chuộc…
Bốn bị cáo ở tỉnh Bình Thuận vừa bị tòa án địa phương kết án…
Ông ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, vừa bị bắt với cáo buộc giấu…
Thủ lĩnh âm mưu đảo chính này là ông Christian Malanga, chính khách Congo ở…
This website uses cookies.