MOSCOW, Nga (AP) – Công ty khí đốt Nga Gazprom hôm Thứ Năm đòi Ukraine phải trả món nợ của mình, đồng thời loan báo việc tăng 70% giá khí đốt bán cho quốc gia này.
Ukraine phải trông cậy vào Nga về nguồn năng lượng tiêu thụ. Nga hồi đầu tháng này chấm dứt việc giảm giá cho Ukraine, chỉ vài tuần sau khi tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych phải trốn khỏi nước và một chính phủ lâm thời được đưa lên thay thế.
Gazprom là một trong nhưng công ty cung cấp năng lượng lớn của Nga. (Hình: Getty Images)
Gazprom cho hay hôm Thứ Năm rằng Ukraine “phải có những biện pháp gấp rút để trả nợ hiện đang tồn đọng,” theo lời tổng giám đốc Gazprom, Alexei Miller, khi gặp Oleksiy Kobolev, người đứng đầu cơ quan dầu khí quốc doanh Ukraine Naftogaz ở Moscow hôm Thứ Năm.
Ông Miller, sau đó gặp Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev, nói rằng công ty của ông hủy bỏ việc trợ giá bán khí đốt cho Ukraine và sẽ tăng lên thêm 70% kể từ tháng này.
Gazprom hôm Thứ Năm cho biết Ukraine còn nợ Nga khoảng $2.2 tỉ tiền khí đốt, trong khi Medvedev nói rằng Ukraine có thể cũng phải trả chính phủ Nga tiền thuế xuất cảng. (V.Giang)
Đây dường như lần đầu tiên Mỹ ngưng cấp vũ khí cho Israel kể từ…
Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng vừa cho ra mắt cuốn sách “Bức Tử VNCH: Kissinger…
Sau khi về Sài Gòn hút mỡ, thay túi độn ngực, bà Việt kiều Mỹ…
Cảnh sát đại học UCLA đang coi lại video và tìm nhân chứng để bắt…
Bộ Công An đề nghị khi ghi danh thường trú, tạm trú, người dân phải…
Đôi vợ chồng ở Ấn Độ bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy thi…
This website uses cookies.