Thế Giới

Lãnh đạo thân Bắc Kinh cầm quyền, Hồng Kông bắt 9 lãnh tụ đối lập

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chín lãnh đạo “Phong Trào Dù” ủng hộ dân chủ Hồng Kông tự đến nộp mình với cảnh sát hôm Thứ Hai, một ngày sau khi Đặc Khu Hành Chánh thuộc Trung Quốc này chọn một chính trị gia bảo thủ thân Bắc Kinh làm lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới.

Theo báo Los Angeles Times, việc bắt giữ chín người từng lãnh đạo những cuộc phản kháng kéo dài nhiều tháng của năm 2014, gây một làn sóng lo ngại trên khắp thành phố, nơi thường chấp nhận sự đối kháng ở một chừng mực mà đối với lục địa Trung Quốc được xem là không thể tưởng tượng nổi.

Vào sớm ngày Thứ Hai, cảnh sát Hồng Kông gọi đến các nhà hoạt động, gồm các sinh viên, nhà làm luật, giáo sư và một bộ trưởng, thông báo với họ rằng họ sẽ bị truy tố tội “gây rối loạn trật tự công cộng,” tội danh có thể đưa đến bản án bảy năm tù.

Đến buổi tối cùng ngày, tất cả chín người đều ra nộp mình.

Ông Chan Kinman, giáo sư môn xã hội học tại trường Đại Học Hồng Kông, người từng đứng ra tổ chức những cuộc phản kháng năm 2014 và cũng nằm trong số người bị truy tố, nói: “Tôi không sợ cho bản thân dù biết rằng bản án ấy rất nặng nhưng tôi lo cho tương lai của Hồng Kông.”

Kể từ năm 1997, Bắc Kinh cai trị cựu thuộc địa của Anh này bằng chính sách “một quốc gia hai thể chế.”

Bắc Kinh quản trị về mặt quốc phòng và đối ngoại của thành phố, trong khi nơi đây được hưởng những quyền tự do không hề có trong lục địa, như tự do hội họp và một nền báo chí không bị hạn chế.

Tuy nhiên vào năm 2014, nhiều cư dân Hồng Kông tin rằng chính sách “hai thể chế” đang bắt đầu lung lay; họ lo rằng Hồng Kông sẽ trở thành “một thành phố khác của Trung Quốc,” với những luật lệ kiểm duyệt khắt khe, các chương trình giáo dục cưỡng bách với tinh thần “yêu nước,” và hệ thống tòa án do Đảng Cộng Sản kiểm soát.

Những người chống đối đòi Bắc Kinh cho phép họ chọn người lãnh đạo của riêng họ vào năm 2017 nhưng Bắc Kinh không nhân nhượng và lên án những cuộc phản kháng này.

Hôm Chủ Nhật, bà Carrie Lam, một người thân Bắc Kinh và từng là nhân vật lãnh đạo thành phố hàng thứ hai trong thời gian diễn ra những cuộc biểu tình, được bầu làm trưởng đặc khu hành chánh của Hồng Kông.

Bỏ phiếu chọn bà Lam là đoàn đại biểu gồm 1,194 thành viên mà đa số là những người trung thành với Bắc Kinh. (TP)

NATO chi 3 tỉ euro phòng chống chiến tranh mạng

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

4 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

8 hours ago

This website uses cookies.