ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Bảy tiếp tục các biện pháp tiêu diệt thành phần tình nghi là tham dự vào cuộc đảo chánh bất thành nhắm vào Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan, gia tăng quyền hạn cảnh sát bắt giữ nghi can và đóng cửa hơn 1,000 trường tư.
Một tuần sau khi xảy ra việc một số đơn vị quân đội tìm cách lật đổ chế độ, chính phủ Erdogan đã bắt giữ hay loại trừ khỏi các cơ quan chính quyền hàng chục ngàn người bị coi là kẻ thù của chế độ, kể cả gần 300 người thuộc đơn vị phòng vệ dinh tổng thống ở Ankara.
Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra các vụ bắt bớ khiến gây chỉ trích của dư luận thế giới, chế độ Erdogan cũng thả khoảng 1,200 quân nhân, tất cả đều ở cấp binh nhì, tại Ankara.
Theo các quy định mới, cảnh sát nay có quyền bắt giữ nghi can trong một tháng mà không cần phải truy tố, thay vì là bốn ngày như trước đây.
Các lo ngại là Erdogan sẽ lợi dụng tình trạng hiện nay để có thêm các biện pháp đàn áp và triệt hạ đối lập đã khiến mối quan hệ giữa đồng minh NATO và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng hơn.
Sau khi Brussels đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ và cảnh cáo Erdogan rằng việc đưa lại án tử hình sẽ chấm dứt nỗ lực thương thuyết để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, ông Erdogan đáp trả là EU có thành kiến xấu với quốc gia ông. (V.Giang)
Sudan chìm trong nội chiến từ Tháng Tư, 2023, khi giao tranh bùng nổ giữa…
Tưởng Năng Tiến/SGN Nhà thơ Trần Vàng Sao từ trần hồi đầu thế kỷ này.…
Đông người dự buổi ra mắt của sách hồi ký “The Manicurist’s Daughter” nói về…
Chiến dịch bí mật “Operation Street Sweeper” nhắm vào hành lang đường Magnolia, giữa đường…
Vì sao TCPV 'đổ đốn' như ngày nay, làm nhiều dân Mỹ mất niềm tin…
Lý do ngừng sản xuất là loại ớt jalapeno màu đỏ, thành phần chính trong…
This website uses cookies.