Friday, May 17, 2024

Những vật dụng không nên để trong xe hơi

LOS ANGELES, California (NV) – Theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Liên Bang (NHTSA), nhiệt độ bên trong xe có thể tăng đến 20 độ F (11 độ C) chỉ trong 10 phút, tức sau một giờ đồng hồ, nhiệt độ có thể lên đến 140 độ F (60 độ C) trong những ngày nắng nóng 95 độ F (35 độ C).

Nhiệt độ này gây ra nhiều vấn đề cho trẻ em và thú nuôi, cũng như làm biến chất thực phẩm và gây cháy nổ.

Áp suất trong các chai gas xịt rất nhạy cảm với nhiệt độ và các hóa chất bên trong chai có thể giãn nở nếu bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp, dẫn đến nứt vỏ chai, thậm chí nổ. (Hình minh họa: Ian Gavan/Getty Images)

Trang Geico.com khuyên mọi người không để các vật dụng sau trên xe để tránh gặp rắc rối hoặc nguy hiểm.

Thức ăn và nước uống

Các loại nước uống như rượu vang và nước ngọt có thể gặp vấn đề nếu nhiệt độ trong xe quá nóng hoặc lạnh.

Bánh kẹo và kem sẽ bị chảy trong thời tiết nóng và dễ làm bẩn xe nếu không được chú ý đến.

Nhưng điều đáng lo ngại nhất, theo Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA), là việc số lượng vi khuẩn gây bệnh qua thực phẩm tăng gấp đôi mỗi 20 phút, ngay cả ở mức nhiệt độ phòng.

Do đó, tuyệt đối không để thực phẩm hay đồ ăn còn thừa trong xe quá hai tiếng, hoặc một tiếng nếu nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 90 độ F (32.2 độ C).

Các loại chai dùng gas xịt 

Chai xịt tóc, chai xịt khử mùi hoặc chai xịt sơn nên được bảo quản theo điều kiện ghi trên bao bì sản phẩm. 

Áp suất trong các chai gas xịt rất nhạy cảm với nhiệt độ và các hóa chất bên trong chai có thể giãn nở nếu bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp, dẫn đến nứt vỏ chai, thậm chí nổ.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là một sản phẩm rất tiện lợi mà mọi người nên mang theo trong túi.

Tuy nhiên, để kem chống nắng ở môi trường nhiệt độ cao sẽ rút ngắn hạn sử dụng của sản phẩm, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Không chỉ bị mất công hiệu, các típ kem chống nắng có thể bị bung nắp và đổ ra ngoài nếu gặp nhiệt độ quá cao.

Hộp quẹt

Hộp quẹt tuy nhỏ nhưng hoàn toàn có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Nhiên liệu bên trong lớp vỏ nhựa có thể giãn nở và tràn ra ngoài vỏ, dẫn đến cháy nổ khi gặp nhiệt độ cao. 

Tuy tình huống này chỉ xảy ra ở trên một mức nhiệt độ nhất định, mọi người nên đề phòng không để bất kỳ dung dịch dễ cháy nào trên xe, đặc biệt là vào mùa Hè.

Video: Vì sao cần thay bạc đạn trục bánh xe/AutoNetTV

Chai nhựa

Trong một đoạn video được công ty điện lực Idaho Power đăng tải, một chai nước bằng nhựa để trong xe hội tụ ánh sáng mặt trời và làm cháy ghế ngồi.

Nhưng nguy hiểm lớn nhất đến từ bisphenol A (BPA), một hợp chất độc hại có trong mọi sản phẩm bằng nhựa trong. 

Tuy phía FDA yêu cầu các công ty duy trì lượng FDA an toàn cho các sản phẩm tiếp xúc với thức ăn, nhiều nghiên cứu cho thấy nhựa ở nhiệt độ cao sẽ thải ra nhiều BPA hơn vào nước trong chai.

Pin

Các công ty sản xuất pin thường khuyên mọi người không bảo quản pin ở nơi có nhiệt độ cao do chúng có thể bị hư hỏng hoặc rò rỉ dung dịch.

Theo CDC, acid trong pin gây nguy hiểm cho con người nếu hít phải và có khả năng ăn mòn cao. 

Vì vậy, đừng để các sản phẩm có chứa axit bên trong xe.

Thiết bị điện tử

Nhiều hãng điện thoại cảnh báo khách hàng không để điện thoại trong xe do môi trường nhiệt độ cao hơn mức khuyến nghị khiến chúng bị tắt nguồn hoặc hư hỏng. (AXT) [qd]

MỚI CẬP NHẬT