Wednesday, May 15, 2024

5 lý do không nên chạy xe với bình xăng gần cạn

LOS ANGELES, California (NV) – Có rất nhiều người phớt lờ đèn cảnh báo hết xăng trên bảng điều khiển. Lý do có thể là họ quên không để ý. Hay vì muốn ráng đi thêm một chút để đến một địa điểm đã dự định trước.

Dừng lại ở một trạm xăng, đổ xăng đầy bình tạo một cảm giác yên tâm, nhẹ nhõm cho người lái xe trên đường dài, đặc biệt khi đang lái xe qua khu xa lộ “đồng không mông quạnh.” Người lái không lo sợ rơi vào hoàn cảnh “hết xăng nằm đường.”

Nên đổ xăng cho xe trước khi đèn báo sắp hết xăng hiện trên bảng điều khiển. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Việc ước tính quãng đường đi với lượng xăng còn lại có khi không chính xác, khiến xe có thể hết xăng dọc đường. Ngoài ra, xe chạy với bình xăng gần cạn cũng có thể gây hại cho máy xe.

Theo trang mạng Gulf News, sau đây là năm lý do không nên lái xe với bình xăng sắp cạn:

1-Bơm xăng bị hỏng. Xăng trong bình chứa có vai trò như lớp cách nhiệt và chất bôi trơn cho bơm xăng. Khi không có đủ xăng trong bình, bơm xăng sẽ không được bôi trơn như bình thường. Nếu lái xe trong tình trạng gần hết xăng liên tục, bơm xăng có thể hư hỏng sớm.

2-Cặn trong xăng. Xăng thường có chứa một số chất bẩn. Chúng có thể lắng xuống đáy bình, theo thời gian biến thành một dạng bùn. Khi xe chạy với bình xăng cạn, bơm xăng có thể hút lượng cặn bùn này và đưa vào động cơ. Điều này sẽ làm hệ thống cung cấp xăng cho động cơ bị tắc, ảnh hưởng đến mức tiết kiệm xăng và hiệu suất hoạt động của động cơ.

3-Không khí. Không khí không tốt cho đường ống dẫn xăng, và có ảnh hưởng đến máy xe. Khi bình xăng sắp hết, bơm xăng có thể bơm không khí vào ống dẫn. Điều này có thể khiến bơm xăng và một số bộ phận khác họat động không bình thường.

4-Có thể bị “nằm đường.” Xe hết xăng thì chắc chắn phải nằm đường! Sẽ càng khó khăn hơn nếu đoạn đường đó là giữa sa mạc, hay nơi hẻo lánh xa khu phố thị. Ngoài ra, việc xe hết xăng khi đang chạy trên xa lộ đông đúc là vô cùng nguy hiểm. Động cơ ngừng hoạt động, xe bị mất trợ lực lái, hệ thống thắng cũng bị ảnh hưởng. Việc điều khiển xe sẽ rất khó khăn, dễ gây tai nạn!

5-Căng thẳng. Lái xe là một công việc đòi hỏi tập trung, đôi khi gây căng thẳng. Lái xe với tâm trạng lo lắng sắp hết xăng lại càng thêm lo âu. Lái xe trong tình trạng căng thẳng cao độ có thể dẫn đến tai nạn!

Tóm lại, tốt hơn hết là tránh lái xe trong tình trạng đèn báo sắp hết xăng đã hiện lên trên bảng điều khiển. Nên dừng lại đổ xăng trước khi điều này xảy ra. Thói quen này sẽ giúp máy xe bền hơn, và lái xe an toàn hơn. (HD) [qd]

MỚI CẬP NHẬT