QUẬN CAM, California (NV) – Chevrolet Bolt vẫn là một trong những mẫu xe điện có giá phải chăng nhất trên thị trường Mỹ hiên nay. Một chiếc 2027 Chevy Bolt có giá khởi điểm là $28,995 cho phiên bản cơ sở LT, đã bao gồm phí vận chuyển $1,395. Để so sánh, mẫu EV 2026 Nissan Leaf có giá khởi điểm là $29,990. Câu hỏi đặt ra là làm sao hãng GM có thể giữ được mức giá bán phải chăng như vậy?
Theo trang mạng xe hơi www.carscoops.com, việc hồi sinh một dòng xe đã ngừng sản xuất là một chuyện, nhưng làm sao để sản xuất nó có lãi lại là chuyện khác. GM đã ngừng sản xuất Chevy Bolt thế hệ đầu từ cuối năm 2023; nhưng do nhu cầu nên quyết định đưa nó trở lại thị trường với nhiều cải tiến đáng kể. Nhằm nâng cao tính hiệu quả, giảm bớt sự phức tạp, cải tiến chất lượng cho mẫu xe 2027 Chevy Bolt, GM đang áp dụng quy trình sản xuất theo lô mới tại nhà máy lắp ráp Fairfax, Kansas.

Mẫu Chevy Bolt phiên bản mới hiện đang được sản xuất với số lượng tương đối khiêm tốn, từ 2,000 đến 3,000 xe mỗi tháng. Xe được sản xuất theo từng lô, gồm 30 chiếc giống hệt nhau với cùng màu sơn. Quy trình này cho phép GM có một lịch trình sản xuất cố định trong 7 ngày, nêu rõ chính xác mẫu xe nào sẽ được sản xuất, vào thời điểm nào, qua đó bảo đảm phụ tùng được giao đến nhà máy đúng thời điểm cần thiết.
Điểm mấu chốt của phương pháp này nằm ở khâu sơn xe. Bằng cách sản xuất cùng lúc 30 chiếc Bolt có thông số kỹ thuật y hệt nhau, có cùng màu, các thiết bị tại xưởng sơn không cần phải thay đổi thường xuyên. Hãng cung cấp 7 tùy chọn màu sơn thân xe; vì vậy sẽ có 30 chiếc màu xanh cùng di chuyển trên dây chuyền, theo sau là 30 chiếc màu đỏ, và cứ thế tiếp tục.
Ông Michael Youngs – giám đốc nhà máy của GM Kansas City – cho biết nhà máy cũng lưu giữ một “bản sao” (xe mẫu đối chứng) để dễ dàng phát hiện bất kỳ vấn đề nào trên lô xe được sản xuất. Nếu phát hiện lỗi, mẫu xe đó sẽ bị tách khỏi lô hàng, và thay thế bằng một chiếc khác. Ông phát biểu: “Ý tưởng nảy sinh khi chúng tôi nhìn vào toàn bộ hệ thống vận hành, không chỉ trong nhà máy mà còn cả phía các nhà cung cấp, để đặt câu hỏi: ‘Làm thế nào để bảo đảm hiệu quả tối đa khi ra mắt mẫu Chevy Bolt?’ Và từ đó, khái niệm sản xuất theo lô ra đời…”
GM sẽ tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất theo lô này khi nhà máy Fairfax bắt đầu sản xuất mẫu Chevrolet Equinox vào năm 2027, và một mẫu crossover Buick mới vào năm sau đó. Các mẫu Equinox và Buick này cũng sẽ được sản xuất theo những lô tương tự.
Hiện tại, doanh số của Chevy Bolt vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt khi so sánh với thế hệ đầu tiên – mẫu xe từng đạt doanh số hơn 20,000 chiếc mỗi năm trong suốt nhiều năm liền. Trong ba tháng đầu năm nay, Chevy chỉ bàn giao 791 chiếc 2027 Bolt. Những thay đổi trong chính sách của chính quyền Trump đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Những người lái xe ở Mỹ đang hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong vài năm tới. (HD)

































































































