Danh sách những mẫu xe đứng đầu danh sách ‘Made In America’

DETROIT, Michigan (NV) – Ngày nay, không ít người tiêu dùng ở Mỹ ưu tiên chọn mua những mặt hàng “Made In America”, tức là sản xuất tại Hoa Kỳ. Cho dù có thể mắc hơn, nhưng những sản phẩm này tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Điều này cũng xảy ra tương tự trong thị trường xe hơi. Tuy nhiên, việc định nghĩa xe hơi đúng nghĩa “Made In America” có khó hơn. Bởi vì trong khuynh hướng toàn cầu hóa hiện nay, khó có chiếc xe nào hoàn toàn được chế tạo chỉ tại Hoa Kỳ.

Tesla Model Y đứng đầu danh sách xe “Made In America.” (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Để giúp cho người mua xe ở Mỹ có thêm thông tin để lựa chọn, trang mạng xe hơi Cars.com có lập ra danh sách American-Made Index (AMI), bao gồm 100 mẫu xe 2023 bán tại Hoa Kỳ được đánh giá là “Made In America” nhiều nhất. Các chuyên viên của Cars.com xem xét năm yếu tố chính sau đây:
Các địa điểm lắp ráp cuối cùng.
Tỷ lệ phần trăm các bộ phận được sản xuất ở Mỹ và Canada.
Quốc gia chế tạo động cơ.
Quốc gia chế tạo hộp số.
Lực lượng nhân công sản xuất.
Trong danh sách AMI năm 2023, không có gì ngạc nhiên khi Tesla có đến 4 mẫu xe đứng đầu danh sách. Model Y ở vị trí số 1; tiếp theo sau là Model 3, Model X và Model S. Lần đầu tiên, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới có toàn bộ dòng sản phẩm lọt vào top 4 “Made In America.”
Sau Tesla, sự góp mặt của nhiều mẫu xe Honda trong top 10 có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Mẫu xe SUV Honda Passport xếp thứ 5, mẫu xe minivan Honda Odyssey và xe bán tải pickup Ridgeline lần lượt ở vị trí thứ 7 và 9; các mẫu xe SUV MDX và RDX của Honda Acura ở vị trí thứ 8 và 10.
Lý do khiến các mẫu xe Nhật trở thành “Made In America ” là do Odyssey, Passport, Pilot và Ridgeline được sản xuất tại nhà máy Honda ở Alabama. Nhà máy Honda Acura ở Ohio sản xuất các mẫu xe Acura MDX, RDX và TLX. Honda Accord cũng được sản xuất tại nhà máy này, xếp hạng thứ 11.
Mẫu xe Đức Volkswagen ID.4. xếp hàng thứ 6 trong danh sách, được sản xuất tại nhà máy VW ở Chattanooga, Tennessee.
Hãng xe Nhật Toyota có mẫu xe Tundra ở vị trí thứ 12; mẫu xe SUV Sequoia ở vị trí thứ 18. Mẫu xe nổi tiếng lâu đời Toyota Camry xếp hạng 22.
Ngược lại, các thương hiệu xe hơi Mỹ nổi tiếng như Jeep, Ram, Dodge, Ram, Chevrolet, Ford, GMC… nằm sâu bên dưới danh sách. Điều này một lần nữa chứng tỏ tính toàn cầu hóa đã thay đổi khái niệm về tính quốc gia trong ngành sản xuất xe hơi. Thương hiệu xe Mỹ chưa chắc đã “Made In America”!
Có thể xem toàn bộ danh sách theo đường link: https://www.cars.com/articles/2023-cars-com-american-made-index-which-cars-are-the-most-american-467465/
(HD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT