Thursday, April 25, 2024

COVID-19 vẫn tiếp tục ‘hành tội’ du khách ở Mỹ năm 2021

SAN FRANCISCO, California (NV) – Mùa Hè 2021 tới vào thời điểm việc chích ngừa gia tăng cộng với các quy định cách ly giảm, khiến nhu cầu du lịch bùng phát, đặc biệt sau một năm tất cả mọi người đều bị chôn chân tại nhà.

Nhưng du lịch năm nay không dễ dàng vì chuyện thuê xe trở thành một trở ngại trước tình trạng các hãng cho thuê không còn đủ số xe cung ứng cho thị trường.

Du khách xếp hàng rồng rắn trước các quầy thuê xe tại phi trường. (Hình minh hoạ: Joe Raedle/Getty Images)

Các địa điểm du lịch hấp dẫn ở Hawaii, Florida, Phoenix, Arizona và Puerto Rico đang bị ảnh hưởng bởi vấn nạn mà một số người gọi là “ngày tận thế để thuê xe hơi.”

Hai hoặc ba năm trước, giá thuê xe hơi trung bình ở Hawaii khoảng $50/ngày. 

Ông Jonathan Weinberg, người sáng lập AutoSlash, nói với tạp chí Business Insider rằng hiện một số xe cho thuê đã có giá trên $500/ngày. 

Trong những trường hợp gắt gao, giá tăng lên $700/ngày, tăng hơn gấp đôi giá của năm 2019, ông Chris Woronka, nhà phân tích về kỹ nghệ giải trí và khách sạn tại Deutsche Bank, cho biết.

Những người trì hoãn việc đặt xe thuê trước một tuần ở những nơi như Florida có thể thấy giá cao gấp khoảng từ năm đến 10 lần mức giá trung bình. 

Nhưng ngay cả những du khách đang lên kế hoạch trước cũng có thể thấy chi phí thông thường tăng gấp đôi hoặc gấp ba.

Sự thiếu hụt xe cho thuê này liên quan đến một số yếu tố phát sinh từ đại dịch COVID-19.

Kể từ Tháng Ba, 2020, khi đại dịch bùng phát khiến kỹ nghệ du lịch tê liệt khắp nước Mỹ, không người đi du lịch, các công ty cho thuê xe chết đứng không có khác. 

Nhiều hãng phải phá sản, chẳng hạn như công ty Hertz, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào năm 2020, và công ty Avis phải bán bớt các đội xe để tiết kiệm tiền. 

Nhưng hành động cứu chữa đó bây giờ trở thành vấn đề lớn khi dân chúng bắt đầu háo hức du lịch trở lại sau một năm chôn chân.

Việc thiếu xe như kể trên càng thêm trầm trọng, bởi vì cho dù các hãng cho thuê có thể vay tiền nhưng thị trường không có xe đủ cho nhu cầu tiêu thụ.

Lý do, các hãng sản xuất xe đang lâm vào tình cảnh ngưng làm việc vì thiếu con chip điện tử.

Cũng vì COVID-19 khiến nhu cầu sử dụng các máy điện tử gia dụng tăng vọt, do dân chúng ở nhà dùng các máy móc để nối mạng cũng như các công ty cho nhân viên ở nhà làm việc, và tất yếu là việc sản xuất các máy điện tử gia dụng đã thu hút nguồn cung ứng chip điện tử.

Thế là, không có đủ con chip cho kỹ nghệ sản xuất xe hơi.

Có lẽ tình trạng thiếu xe cho khách du lịch thuê không thể giải quyết trước Tháng Chín năm nay.

Tại sao là Tháng Chín? Vì đây là thời điểm hết mùa du lịch. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT